Quái gở ông hoàng nổi tiếng lịch sử mất mạng vì... cuồng ăn

Là người đứng đầu đất nước, hoàng đế thường có cuộc sống xa hoa, lộng lẫy và thưởng thức những bữa tiệc với nhiều cao lương mỹ vị. Tuy nhiên, một ông hoàng nổi tiếng của Thụy Điển đã mất mạng chỉ vì... cuồng ăn quá nhiều món ngon.

 Vua Adolf Frederick của Thụy Điển là ông hoàng nổi tiếng lịch sử với thú vui ăn uống.

Vua Adolf Frederick của Thụy Điển là ông hoàng nổi tiếng lịch sử với thú vui ăn uống.

Giống như nhiều hoàng đế, nhà vua Frederick thưởng thức nhiều món ngon bổ dưỡng mỗi ngày.

ông hoàng Thụy Điển này ăn quá nhiều món ngon cùng lúc khiến bản thân gặp chuyện chẳng lành.">

Tuy nhiên, thay vì ăn uống điều độ để đảm bảo sức khỏe, ông hoàng Thụy Điển này ăn quá nhiều món ngon cùng lúc khiến bản thân gặp chuyện chẳng lành.

Cụ thể, vua Frederick được biết đến là ông hoàng rất thích ăn uống, thậm chí còn bị coi là người cuồng ăn.

Sở dĩ như vậy là vì ông hoàng này thường ăn rất nhiều món cùng lúc khi trên bàn ăn là những món yêu thích.

Điển hình là sự việc xảy ra vào năm 1771. Trong một bữa ăn, vua Frederick đã ăn uống theo sở thích của bản thân bằng việc ăn nhiều món sơn hào hải vị.

Không chỉ ăn tôm hùm, trứng cá muối, súp bắp cải, cá trích hun khói, rượu sâm banh, vua Frederick còn dùng tới 14 suất tráng miệng bao gồm: sữa, bánh hạnh nhân… cùng lúc.

Nhìn số lượng món ăn trên có thể thấy vị vua này có niềm đam mê với ăn uống đến mức nào.

Tuy nhiên, cũng bởi thói quen trên mà vua Adolf Frederick bị rối loạn tiêu hóa.

Cuối cùng, vua Adolf Frederick băng hà sau khi ăn quá nhiều món ăn ngon khiến bản thân gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Video: Tái hiện trận chiến lịch sử của Hoàng đế Napoleon (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Ancient Origins)

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/vietnamdaily-relax/quai-go-ong-hoang-noi-tieng-lich-su-mat-mang-vi-cuong-an-59341.html