Quái dị trò mặc đồ đen hung hăng xin tiền

Kẻ quái dị bôi mặt đen sì, luôn phồng hai má như đang ngậm 2 quả chanh, mặc bộ quần áo đen còn tay thì vung vẩy đầu gà, xúc xích. Những thông tin gây hoang mang một bộ phận quần chúng nhân dân.

Thời gian vừa qua, trên mạng xã hội cũng như dư luận nhân dân ở một số tỉnh thành phía Bắc xôn xao trước thông tin xuất hiện đối tượng ăn xin có bộ dạng và hành động rất quái dị. Hắn bôi mặt đen sì, luôn phồng hai má như đang ngậm 2 quả chanh, mặc bộ quần áo đen còn tay thì vung vẩy đầu gà, xúc xích. Những thông tin gây hoang mang một bộ phận quần chúng nhân dân.

Công an TP Hà Nội xác minh đối tượng này chưa có hành vi vi phạm pháp luật, song người dân vẫn phải nâng cao tinh thần cảnh giác.

Đối tượng xuất hiện tại một quán ăn.

Đối tượng xuất hiện tại một quán ăn.

Những ngày đầu tháng 12-2019, trên mạng xã hội Facebook bắt đầu lan truyền thông tin và hình ảnh đối tượng ăn xin theo kiểu trấn lột, thậm chí còn đặt nghi vấn bắt cóc trẻ em... Đối tượng xuất hiện từ khoảng tháng 8-2019 trở lại đây, đi ăn xin với bộ dạng không giống ai nhưng khi có mặt tại các cửa hàng, cửa hiệu lại tỏ ra hung hăng, thách thức khiến người dân phải cho tiền hoặc sợ hãi đuổi đi.

Ngoài TP Hà Nội thì có liên tiếp thông tin đối tượng xuất hiện ở Thái Nguyên, Hải Phòng, Hải Dương... càng khiến cho dư luận thêm phần hoang mang.

Theo chị Nguyễn Hồng H. - chủ một cửa hàng điện thoại trên đường Bưởi (quận Ba Đình, Hà Nội), mấy tháng trước chị đã giáp mặt với một đối tượng ăn xin mặc đồ đen, tay cầm đầu gà, xúc xích "xông" vào với thái độ hung hăng rất đáng sợ.

Dị nhân xuất hiện tại cửa hiệu điện thoại trên đường Bưởi với thái độ rất hung hăng.

Chiều ngày 6-8-2019, khi chị H. và gia đình đang nghỉ trưa thì đối tượng bất ngờ xuất hiện với hình dạng bất thường. Hắn mặc bộ váy áo màu đen, đội mũ lưỡi trai màu đen, đi ủng, khuôn mặt trông rất "dị" và tay cầm đĩa nhựa, có sẵn tờ 20 ngàn đồng. Đối tượng tự đẩy cửa đi vào bên trong. Nhận thấy dấu hiệu bất thường nên chồng chị H. đã đứng chặn cửa không cho vào.

Tuy nhiên khi bị chặn từ bên trong người đàn ông này tiếp tục dùng tay đẩy mạnh đồng thời dùng chiếc đĩa nhựa đập vào cửa kính ra dấu hiệu xin tiền. Nhưng chồng chị H. vẫn nhất quyết không cho đồng thời phòng bị chiếc gậy trên tay.

"Mãi một lúc khi chồng tôi cầm chiếc gậy trên tay bên trong cửa kính hù dọa lại thì người đàn ông này mới bỏ đi", chị H. cho biết. Chủ cửa hàng điện thoại thấy người đàn ông ăn xin với bộ dạng "quái dị", có hành động bất thường này nên đã quyết định đăng tải video lên mạng xã hội để cảnh báo với người dân, các cửa hàng kinh doanh khác.

Cũng theo chị H., video đăng tải cách đây nhiều tháng và cũng nhận được nhiều lời phản ánh từ bạn bè, đồng nghiệp là người ăn xin này cũng đến khiến không ít người hoảng sợ.

Còn theo camera an ninh của một hiệu thuốc tại quận Hà Đông (Hà Nội) ghi lại được thì dị nhân thậm chí còn hung hăng hơn ở cửa hàng điện thoại trên đường Bưởi. Trong clip có độ dài hơn 1 phút vào ngày 19-11-2019, khi 2 nữ nhân viên đang bán hàng thì một người đàn ông mặc đồ màu đen, bôi mặt đen, cầm theo nhiều đồ kì dị như cổ gà, xúc xích... định đẩy cửa tiến vào tận bên trong quầy.

Một nữ nhân viên nhanh chân ra chốt cửa đã bị đối tượng dùng chiếc đĩa mang theo đánh vào người. Nữ nhân viên này đã chạy vào trong và gọi điện thoại cho ai đó. Một nữ nhân viên khác thì chạy vào trong nhà gọi thêm người. Và đến khi xuất hiện nhiều người đàn ông thì đối tượng kia mới chịu bỏ đi.

Theo Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông, Hà Nội thì thời gian qua cơ quan công an đã nhận được thông tin từ người dân về việc đối tượng mặc đồ đen, mặt đen... xuất hiện trên địa bàn quận. Sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đến xác minh và xác định là có người đó hoạt động trên địa bàn.

Cũng theo thông tin cơ quan công an nắm được đối tượng đó vào nhà thuốc với ý định xin tiền, chưa có hành vi vi phạm pháp luật nên chưa thể xử lý. "Tuy nhiên cơ quan công an vẫn đang tổ chức nắm chắc thông tin, bám sát di biến động của đối tượng để kịp thời xử lý" - Đại tá Dũng cho biết.

Còn theo một điều tra viên phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội, theo những diễn biến trong đoạn clip ở hiệu thuốc thì đối tượng ăn xin đã có hành vi dùng đĩa nhựa để đánh vào nhân viên trong quầy. Nếu lúc đó người dân kịp thời bắt được đối tượng và giao nộp cho cơ quan công an thì lực lượng chức năng sẽ tiếp nhận để điều tra. Không loại trừ đối tượng sẽ bị xử lý về hành vi cướp tài sản hoặc cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan công an cảnh báo người dân cần cảnh giác với đối tượng dị nhân ăn xin này. Khi thấy đối tượng xuất hiện thì không nên tiếp xúc, nhanh chóng thông báo lên cơ quan công an.

Thông tin dị nhân xuất hiện ở Hải Dương là do diễn

Sáng ngày 5-12, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh "kẻ mặt đen kỳ dị, tay cầm đầu gà" đứng trước cổng Trường mầm non Hồng Lạc (xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) khiến dư luận địa phương xôn xao.

Ngay khi nhận được thông tin hình ảnh trên xuất hiện trên mạng xã hội, Công an huyện Thanh Hà đã tổ chức xác minh. Theo đó người tung hình ảnh lên mạng xã hội là đối tượng Đặng Như Chiến (sinh năm 2000 trú tại thôn Đoài, xã Hồng Lạc, huyện Thanh Hà). Chiến khai nhận đã xúi giục nam thanh niên tên Xuân (sinh năm 2002 cùng trú tại xã Hồng Lạc) đóng giả "người mặc đồ đen" đứng trước cổng Trường mầm non Hồng Lạc chụp ảnh rồi tung lên mạng để câu "like".

Yên Chi

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/quai-di-tro-mac-do-den-hung-hang-xin-tien-573227/