Quái đản sở thích bệnh hoạn của những kẻ sát nhân tàn ác

Nhắc đến những kẻ sát nhân tàn ác với sở thích bệnh hoạn không thể không kể đến Stewart Wilken, Harvey Glatman hay Dorangel Vargas,...Chúng từng reo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng cho người dân trên thế giới.

Stewart Wilken sinh năm 1966 là kẻ sát nhân tàn ác nhất thế giới tại Nam Phi. Gã có sở thích hành hạ, bạo dâm và sát hại nạn nhân là gái bán hoa và cả những đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì. Ảnh: Joan De La Haye.

Stewart Wilken sinh năm 1966 là kẻ sát nhân tàn ác nhất thế giới tại Nam Phi. Gã có sở thích hành hạ, bạo dâm và sát hại nạn nhân là gái bán hoa và cả những đứa trẻ trong độ tuổi dậy thì. Ảnh: Joan De La Haye.

Harvey Glatman, kẻ sát nhân ghê tởm nhất nước Mỹ, đã thực hiện nhiều vụ cưỡng hiếp, giết người đáng sợ. Trước khi "hạ độc thủ", Harvey còn chụp ảnh ghi lại cảnh nạn nhân giãy giụa khi bị trói chặt. Ảnh: ATI.

Dorangel Vargas, sinh năm 1957 tại Venezuala, khiến thế giới ghê sợ bởi sở thích ăn thịt người man rợ của y, đặc biệt là nam giới. Với sở thích bệnh hoạn của mình, Vargas bị gắn liền với biệt danh là "Quái vật ăn thịt người của dãy Andes". Ảnh: Alchetron.com.

David Russell Williams, sinh năm 1963, từng là Đại tá trong Quân đội Canada. Tuy nhiên, ông ta lại là một gã sát nhân “yêu râu xanh” đáng sợ, thích trộm đồ lót của phụ nữ rồi đe dọa, cưỡng hiếp và sát hại nạn nhân theo nhiều cách tàn bạo. Ảnh: DND.

Jerry Brudos là kỹ sư điện người Mỹ có thói quen sưu tầm giầy cao gót nữ từ nhỏ. Lớn lên, hắn trở thành kẻ giết người hàng loạt với sở thích bệnh hoạn là giết rồi chặt xác nạn nhân, một phần thả trôi sông còn một phần cất giữ. Ảnh: Metro.

Lâm Hữu Cường sinh ra trong một gia đình bạo lực tại Malaysia, lớn lên chuyển đến Hong Kong. Y là tên sát nhân biến thái và tàn ác, thường tiếp cận nạn nhân vào đêm mưa gió rồi ra tay sát hại họ, sau đó ngồi ngắm nghía, chụp ảnh, cưỡng dâm và chặt xác. Ảnh: On.cc.

Jack the Ripper là danh tính bí ẩn của tên sát thủ người Anh gây ra nỗi kinh hoàng vào năm 1888. Hắn giết các cô gái bằng những nhát dao rất dã man sau đó chặt xác nạn nhân hoặc lấy nội tạng…Ảnh: Wikipedia.

Issei Sagawa là tên sát nhân kinh dị người Nhật Bản. Hắn từng thực hiện nhiều vụ giết người rồi chặt xác nạn nhân giấu trong tủ lạnh, một phần cho vào vali mang đi tiêu hủy. Sau đó, hắn viết thành tiểu thuyết về chính tội ác của mình. Ảnh: ATI.

Matsunaga Futosh, cũng đến từ Nhật Bản, có sở thích quái đản là dùng điện để tra tấn hàng loạt nạn nhân cả thể xác lẫn tinh thần đến chết. Ảnh: Murderpedia

Mời độc giả xem thêm video: Nữ tù nhân Thái Lan ở tù gia tăng nhanh năm 2014 (Nguồn: VTC14)

Diệp Vy (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/quai-dan-so-thich-benh-hoan-cua-nhung-ke-sat-nhan-tan-ac-1091872.html