Quách Tương của 'Thần điêu đại hiệp 1995' bị chê hết thời

Ở tuổi 51, Lý Ỷ Hồng muốn tái xuất màn ảnh. Song, tuổi tác và khoảng cách địa lý đã trở thành rào cản trên con đường trở lại của nữ diễn viên.

Lý Ỷ Hồng là một trong những mỹ nhân nổi tiếng Hong Kong thập niên 1990. Tuy nhiên, thời huy hoàng ấy đã trôi xa. Giờ đây, ngôi sao 51 tuổi đã ở dốc bên kia của sự nghiệp, không ai săn đón hay mời gọi cô tham gia các dự án phim.

Á hậu Hong Kong xinh đẹp một thời

Lý Ỷ Hồng sinh năm 1970 tại Hong Kong. Tuổi thơ của nữ diễn viên là những tháng ngày cơ cực. Năm Lý Ỷ Hồng lên 6 tuổi, gia đình cô di cư sang Canada. Để mưu sinh, cha mẹ cô nhận nhiều công việc chân tay với đồng lương ít ỏi.

Cuộc sống thiếu thốn, mẹ của Lý Ỷ Hồng còn mắc chứng rối loạn tâm thần khiến gia cảnh càng thêm sa sút. Vì muốn giúp đỡ cha mẹ, Lý Ỷ Hồng đi làm thêm từ năm 13 tuổi.

 Lý Ỷ Hồng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần.

Lý Ỷ Hồng sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần.

Cuộc đời nữ diễn viên rẽ sang hướng tích cực khi cô quay trở về xứ Cảng thơm vào năm 24 tuổi. Lý Ỷ Hồng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1994 và giành ngôi vị á hậu 2.

Vẻ đẹp trong trẻo cùng danh xưng á hậu từ đấu trường nhan sắc mở ra cơ hội đổi đời cho ngôi sao họ Lý. Cô đầu quân cho TVB và khởi nghiệp diễn xuất thông qua bộ phim đầu tay Class of Distinction.

Trong sự nghiệp đóng phim, vai diễn kinh điển nhất của Lý Ỷ Hồng là Quách Tương ở Thần điêu đại hiệp 1995. Thời điểm ấy, cô đạt đến “độ chín” về nhan sắc lẫn năng lực diễn xuất. Một số tác phẩm đáng kể khác của nữ diễn viên là Tuyệt đại song kiêu, Lục Tiểu Phụng, Hoa điền hỷ sự…

Lý Ỷ Hồng nổi tiếng với vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp 1995.

Tài năng của nàng á hậu được ghi nhận qua thành tích ở một số giải thưởng điện ảnh, truyền hình danh giá. Lý Ỷ Hồng 4 lần được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc của giải Kim Tượng và một lần ở giải Kim Mã.

Trầm cảm vì áp lực làm người nổi tiếng

Năm 34 tuổi, Lý Ỷ Hồng kết hôn cùng ông xã người Canada tên Corey Solomonson. Một năm sau đám cưới, vợ chồng cô đón con trai đầu lòng. Những tưởng cuộc đời nữ diễn viên sẽ trôi qua suôn sẻ với sự nghiệp và đời tư ổn định, song, theo South China Morning Post, áp lực từ showbiz từng đẩy cô đến bờ vực ly hôn, trầm cảm suýt tự tử.

Thập niên 2000 là quãng thời gian khó khăn đối với Lý Ỷ Hồng. Cô thường rơi vào trạng thái tiêu cực. Sao phim Thần điêu đại hiệp bộc bạch rằng có những ngày cô không thể thức dậy và hoạt động như người bình thường mà chỉ có thể nằm im trên giường, bật khóc hàng giờ đồng hồ không rõ lý do.

“Tôi chán ghét và không muốn tiếp tục tồn tại trên thế giới này nữa. Tôi nghĩ mình đã làm hết việc cần làm rồi và mọi người chẳng còn thiết tha với mình. Nó giống như một căn bệnh. Tôi muốn tự sát. Điều đó thật đáng sợ”, South China Morning Post trích lời Lý Ỷ Hồng.

Lý Ỷ Hồng từng bị khủng hoảng tinh thần vì áp lực làm người nổi tiếng.

Ông xã là người kéo nữ diễn viên ra khỏi những bế tắc về tinh thần. Lý Ỷ Hồng chia sẻ về chồng: “Anh ấy không bao giờ bỏ mặc tôi ngay cả khi tôi muốn ly hôn, muốn anh ấy tránh xa cuộc đời tôi. Thời điểm ấy, bạn chỉ có hai lựa chọn, hoặc trở nên tích cực hơn, hoặc ngược lại”.

Lý Ỷ Hồng quyết định tạm rời xa showbiz một thời gian để chữa trầm cảm. Cô trở về Canada và tiếp nhận điều trị. Dưới sự động viên của ông xã cùng các biện pháp cải thiện chế độ ăn lành mạnh và trị liệu phù hợp, ngôi sao họ Lý dần hồi phục.

Sau này, khi nhìn lại quãng thời gian khủng hoảng, nữ diễn viên nhận ra rằng mọi sự đổ vỡ tinh thần đều xuất phát từ kỳ vọng quá cao do cô đặt ra cho bản thân mình. “Tôi luôn lo sợ rằng mình không đủ xuất sắc, hoặc chưa tiến bộ thần tốc như mình mong muốn. Tại sao tôi không như Tom Cruise, Châu Nhuận Phát hay Dương Tử Quỳnh? Thế nhưng, đó đâu phải là tất cả những gì tôi thực sự cần”, Lý Ỷ Hồng tâm sự.

Hết thời

Cuối thập niên 2000, sau khi thoát khỏi trầm cảm, Lý Ỷ Hồng nuôi ý định trở lại showbiz một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, cơ hội diễn xuất đến khá thưa thớt. Ngôi sao 51 tuổi chủ yếu đảm nhận vai phụ. Kể từ năm 2013, cô gần như vắng bóng khỏi các hoạt động nghệ thuật. Dự án gần nhất mà Lý Ỷ Hồng tham gia là chương trình tạp kỹ Miss Goodviu (2019).

Lý Ỷ Hồng muốn tái xuất màn ảnh nhưng tuổi tác và khoảng cách địa lý không cho phép.

Thông tin về Lý Ỷ Hồng trên mặt báo rất ít ỏi. Người hâm mộ chỉ biết nữ diễn viên định cư ở Canada cùng chồng và con trai. Con trai cô tên Tate, giờ đã là thiếu niên 17 tuổi.

Cuối năm 2020, Lý Ỷ Hồng bỗng gây chú ý vì một vài hình ảnh ghi lại ngoại hình hiện tại của cô lan truyền trên mạng. Bước qua tuổi ngoài 50, ''Quách Tương" của một thời đã khác xa. Lý Ỷ Hồng hứng chịu nhiều lời chê bai ngoại hình và hết thời từ cư dân mạng.

Tuy nhiên, Lý Ỷ Hồng không bận tâm nhiều tới bình luận tiêu cực. Trang 8days.sg cho hay song song với lời nhận xét về ngoại hình, gần đây, nữ diễn viên còn nhận được những câu hỏi về kế hoạch tái xuất.

Trên thực tế, tuổi tác và khoảng cách địa lý đã phần nào khiến Lý Ỷ Hồng lâm vào cảnh hết thời.

Lý Ỷ Hồng thừa nhận cô không được mời đóng phim trong những năm qua.

Trước sự mong mỏi của fan hâm mộ, ngôi sao U60 thừa nhận trong những năm qua, cô không còn được săn đón: “Thứ nhất, tôi đã già rồi. Không có nhiều vai diễn phù hợp với tôi hiện giờ nữa. Thứ hai, tôi sống ở Canada. Vì thế, nếu muốn tôi tham gia dự án, các nhà sản xuất phải chi trả tiền vé máy bay và thuê khách sạn cho tôi nghỉ lại. Chi phí rất đắt đỏ. Có lẽ đó là lý do tôi không nhận được bất kỳ lời mời đóng phim nào”.

Dù vậy, Lý Ỷ Hồng vẫn nuôi hy vọng được gặp lại người hâm mộ trên màn ảnh Hoa ngữ và mong các đạo diễn chú ý đến cô nhiều hơn.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quach-tuong-cua-than-dieu-dai-hiep-1995-bi-che-het-thoi-post1179266.html