Quách Phú Thành bị chỉ trích vì lưu diễn giữa đại dịch corona

Thiên vương Hong Kong trở thành tâm điểm tranh cãi khi quyết định sang Mỹ lưu diễn dài ngày, thay vì có động thái hủy bỏ lịch trình như nhiều đồng nghiệp trước đại dịch corona.

Sáng 31/1, truyền thông Hong Kong đưa tin Quách Phú Thành vừa cùng đoàn ê-kíp sang Mỹ để chuẩn bị cho chuyến lưu diễn dài ngày.

Xuất hiện tại sân bay, nam ca sĩ che chắn cẩn thận với khẩu trang, kính mắt và áo khoác cùng sự tháp tùng của đoàn vệ sĩ 5 người. Quách Phú Thành cho hay anh cùng mọi người đến Mỹ lưu diễn trong khoảng 2 tuần do lịch biểu diễn đã ký trước đó.

Quách Phú Thành làm thủ tục tại sân bay cho chuyến lưu diễn vào sáng nay (31/1).

Quách Phú Thành làm thủ tục tại sân bay cho chuyến lưu diễn vào sáng nay (31/1).

Trước sự lo ngại của truyền thông về việc tổ chức lưu diễn giữa dịch corona đang hoành hành, Thiên vương nói anh và ê-kíp đều cập nhật tin tức kỹ lưỡng suốt nhiều ngày qua và luôn có biện pháp phòng tránh cho mình.

“Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác khi mọi thứ đã chuẩn bị từ hàng tháng trời. Bản thân vợ và con gái cũng lo lắng cho tôi vì xuất hiện biểu diễn nơi đông người giữa thời điểm này. Nhưng rõ ràng không còn cách nào khác”, anh nói.

Theo truyền thông, vợ con Quách Phú Thành sinh hoạt mỗi ngày tại nhà, không ra ngoài. Trong khi 2 con gái được cho nghỉ học, vợ nam ca sĩ cũng đeo khẩu trang cả ngày vì e ngại tình trạng dịch bênh.

Thiên vương Hong Kong nhận lấy nhiều chỉ trích với quyết định lưu diễn giữa ‘tâm bão’ dịch bệnh.

Những chia sẻ của Quách Phú Thành được đăng tải gây sự chú ý lớn với cư dân mạng. Trong khi số ít bày tỏ lời khen về thái độ làm việc chuyên nghiệp của nam ca sĩ, rất nhiều ý kiến còn lại lên tiếng phê bình vì cho rằng anh “tham tiền” đến mức bất chấp sức khỏe, tính mạng của mình và các nhân viên.

“Trong khi Lưu Đức Hoa, Thiên Minh chấp nhận hủy show, bồi thường thì anh ta vẫn vô tư đi lưu diễn”, “Là do Quách Phú Thành đam mê nghệ thuật hay anh ta không vượt qua được số thù lao hấp dẫn bất chấp dịch bệnh?”, “Nhìn bao nhiêu nghệ sĩ chấp nhận bỏ sản phẩm để bảo vệ người dân, còn các bạn hãy nhìn xem anh ta đang làm gì”... là những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng.

Tính đến 12h ngày 30/1, thế giới đã ghi nhận 7.819 trường hợp mắc cúm Corona, trong đó có 213 trường hợp tử vong (đa số là tại vùng tâm dịch Vũ Hán, Trung Quốc). Trung Quốc đã ra lệnh phong tỏa Vũ Hán và nhiều thành phố khác nhằm ngăn nguy cơ dịch bệnh lan rộng. Ngoài Trung Quốc, các ca bệnh đã xuất hiện tại gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam.

Các sao Hoa ngữ đồng loạt dừng mọi hoạt động, động viên khán giả chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Trong nhiều ngày qua, các nghệ sĩ Hoa ngữ cũng lần lượt có nhiều động thái nhằm chống chọi với tình hình đại dịch. Lưu Đức Hoa, Lê Minh, Thái Y Lâm hủy sô diễn vì lo ngại tình trạng lây nhiễm nơi đông người. Trong khi đó, các nghệ sĩ Cổ Thiên Lạc, Châu Kiệt Luân, Lưu Diệc Phi, vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh... tổ chức quyên góp tiền bạc, vật phẩm y tế và kêu gọi mọi người bảo vệ bản thân.

Tuấn Chiêu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/quach-phu-thanh-bi-chi-trich-du-doi-vi-to-chuc-bieu-dien-giua-dich-benh-corona-612664.html