Quách Ngọc Ngoan vượt qua Trung Dũng, đăng quang Tình Bolero

Nam diễn viên 'Người bất tử' nhận được điểm số cao từ giám khảo chương trình và trở thành quán quân Tình Bolero 2020.

Trung Dũng đối đầu Quách Ngọc Ngoan ở chung kết Tình Bolero Trong đêm chung kết Tình Bolero 2020, Quách Ngọc Ngoan đã vượt qua đàn anh, trở thành quán quân.

Đêm chung kết Tình Bolero 2020 - Phiên bản Nghệ sĩ được diễn ra vào tối 10/7 là cuộc đối đầu giữa diễn viên Trung Dũng và Quách Ngọc Ngoan. Cả hai phải trải qua 3 phần thi gồm liên hoàn khúc, hóa thân và solo. Trên ghế nóng có sự xuất hiện của 2 giám khảo quen thuộc gồm NSƯT Vũ Thành Vinh, ca sĩ Phi Nhung. Bên cạnh đó là giám khảo Hoàng Bách.

Mở đầu đêm thi, Trung Dũng và Quách Ngọc Ngoan thể hiện phần song đấu liên hoàn khúc với các bài hát như Tiền, Thành phố buồn, Đêm gành hào nghe điệu hoài lang, Mười năm tình cũ.

 Quách Ngọc Ngoan và Trung Dũng đối đầu ở chung kết Tình Bolero.

Quách Ngọc Ngoan và Trung Dũng đối đầu ở chung kết Tình Bolero.

Tiếp đến, cả hai chứng tỏ sự chỉn chu, nghiêm túc khi dàn dựng tiết mục công phu trong phần hóa thân. Trung Dũng vào vai nhân vật Điệp trong tác phẩm kinh điển Lan và Điệp. Với Chuyện tình Lan và Điệp, nam diễn viên thể hiện sự đau khổ và hối hận của Điệp đối với Lan. Sự day dứt trong giọng hát và diễn xuất của nam nghệ sĩ khiến người xem xúc động.

Trong khi đó, Quách Ngọc Ngoan chọn thể hiện nhân vật Hàn Mặc Tử bằng chất giọng ngọt ngào qua liên khúc Những lời này cho em, Đôi ngã chia ly Tưởng niệm.

Ở phần thi solo, Trung Dũng mang đến bài hát Bản tình cuối của Ngô Thụy Miên, Quách Ngọc Ngoan thể hiện sự sâu lắng với loạt ca khúc Bolero của Trúc Phương gồm Ai cho tôi tình yêu, Mưa nửa đêm, Con đường mang tên em, Chiều cuối tuần, Đêm tâm sự, Hai lối mộng, Thói đời.

Nhận xét về các tiết mục trong đêm chung kết, ca sĩ Phi Nhung bày tỏ sự xúc động trước phần trình diễn của cả hai diễn viên. Chị cảm thấy khó xử khi phải chọn người chiến thắng vì mỗi nghệ sĩ đều có thế mạnh riêng.

Quách Ngọc Ngoan trở thành quán quân.

Phi Nhung nhận định Trung Dũng diễn xuất tuyệt vời, còn Quách Ngọc Ngoan thể hiện được sự mộc mạc, tình cảm. Kết quả, diễn viên Quách Ngọc Ngoan nhận được 89 điểm và 88 là số điểm tổng của Trung Dũng.

Trở thành quán quân của Tình Bolero, Quách Ngọc Ngoan tâm sự: “Tôi đến với trận chung kết với tâm thế dốc sức và hết mình nhằm mang tới những điều tâm đắc tới khán giả. Anh Trung Dũng sở hữu giọng ca đẹp, cuốn hút nên ngay từ đầu tôi nghĩ hai anh em cố gắng làm một đêm chung kết thật đáng nhớ, không đặt nặng thắng thua".

Chia sẻ về dự định sau chương trình, diễn viên 8X cho biết: “Tôi dự định làm một dự án âm nhạc và quay trở lại với phim điện ảnh. Tôi mong khán giả sẽ đón nhận mình như một ca sĩ chuyên nghiệp, chứ không phải là một diễn viên đi hát".

Hải Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/quach-ngoc-ngoan-vuot-qua-trung-dung-dang-quang-tinh-bolero-post1105579.html