Quách Công Lịch và Quách Thị Lan bỏ lỡ Cup Tốc độ 2021 do 'vướng' lịch du đấu ở Ba Lan

Với mục tiêu tìm kiếm suất dự Olympic Tokyo 2020, Quách Công Lịch và Quách Thị Lan cùng các đồng đội ở tổ 400 m đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ lên đường sang Ba Lan tham dự giải các nội dung tiếp sức thế giới (2021 IAAF World Relays) diễn ra từ ngày 1 đến 2-5.

Quách Công Lịch và Quách Thị Lan sẽ cùng tổ chạy400 m du đấu tại Ba Lan.

Giải các nội dung tiếp sức thế giới (2021 IAAF World Relays) là cơ hội cuối cùng để đội hình chạy 400 m tiếp sức nam - nữ giành được một suất dự Olympic Tokyo 2020. Trước đó, đội hình 4x400 m tiếp sức hỗn hợp nam - nữ của Việt Nam đã giành được HCV tại SEA Games 30 với thông số 3 phút 19 giây 50.

Hiện tại thành tích này mới chỉ giúp các “chân chạy” của điền kinh Việt Nam đứng ở vị trí 17 trong danh sách các đội có thành tích 4x400 m tiếp sức hỗn hợp nam nữ tốt nhất.

Để có một suất tham dự Olympic Tokyo 2020, tổ chạy 400 m của đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ phải nỗ lực để nằm trong nhóm 16 đội có thành tích tốt nhất.

Để chuẩn bị cho chuyến du đấu, Quách Công Lịch và các đồng đội tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 1-4. Ảnh: Webthethao

Để chuẩn bị cho chuyến du đấu, Quách Công Lịch và các đồng đội tiêm vaccine phòng COVID-19 vào ngày 1-4. Ảnh: Webthethao

Để chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Ba Lan, lãnh đội và đội chạy tiếp sức tuyển điền kinh Việt Nam đã được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Dự kiến, tổ chạy 400 m của đội tuyển điền kinh Việt Nam gồm: Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Trần Đình Sơn và Trần Nhật Hoàng sẽ lên đường sang Ba Lan từ ngày 29-4. Vì vậy, các VĐV này sẽ được cho nghỉ tại Cup Tốc độ Thống Nhất 2021 (diễn ra ngày 22 đến 24 -4) để hướng tới mục tiêu quan trọng tại Ba Lan.

Giải đấu tại Ba Lan sẽ diễn ra trên sân vận động Slaski ở Chorzow với sự góp mặt của nhiều đội tuyển chạy tiếp sức mạnh trên thế giới.

Ngoại trừ sự vắng mặt của 6 VĐV tổ chạy 400 m, Giải điền kinh CupTốc độ Thống Nhất năm 2021 vẫn sẽ quy tụ đầy đủ các ngôi sao của làng điền kinh Việt Nam cùng các VĐV tới từ các đơn vị, tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Giải sẽ thi đấu theo hai hệ: hệ đội tuyển và hệ trẻ.

Năm 2020, ở Giải điền kinh Cup Tốc độ Thống Nhất 2020, Quách Thị Lan của Thanh Hóa đã xuất sắc giành HCV ở nội dung 400 m nữ với thành tích 53 giây 12.

Cup Tốc độ Thống Nhất là giải đấu do Liên đoàn điền kinh TP Hồ Chí Minh tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi cho các VĐV cọ xát, thi đấu nhằm chuẩn bị cho các giải đấu lớn trong năm.

Năm nay giải được tổ chức từ ngày 22 đến 24-4 trên SVĐ Thống Nhất.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao-trong-nuoc/quach-cong-lich-va-quach-thi-lan-bo-lo-cup-toc-do-2021-do-vuong-lich-du-dau-o-ba-lan/134268.htm