Quách Công Lịch đổi màu huy chương, nghĩ mình mới 20 tuổi

Chia sẻ sau khi đổi màu huy chương từng đồng sang bạc ở nội dung 400m vượt rào nam, Quách Công Lịch tự tin cho rằng mới chỉ 20 tuồi.

Ngày 17/5, điền kinh tiếp tục tranh tài thứ 4 tại SEA Games 31 với nhiều nội dung hấp dẫn như 400m vượt rào nam, 400 m vượt rào nữ, nhảy ba bước nữ, 10.000m nam… những cái tên nhận được sự kỳ vọng nhất là Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Văn Lai…

Mở hàng cho buổi chiều tranh tài của buổi chiều là nội dung 400m rào nữ, nơi có sự xuất hiện của ứng cử viên số 1 cho tấm HCV Quách Thị Lan, bên cạnh đó còn có Nguyễn Thị Huyền. Đây là nội dung sở trường của Quách Thị Lan, không quá khó khăn để VĐV quê Thanh Hóa có thể đánh bại các đối thủ đối thủ trên đường chạy để mang về tấm HCV đầu tiên trong ngày cho điền kinh Việt Nam.

Trong khi đó, người anh của Quách Thị Lan là Quách Công Lịch cũng bước vào tranh tài ngay sau đó ở nội dung 400m rào nam. Tại SEA Games 30, Quách Công Lịch chỉ có thể giành HCĐ trên đất Philippnines, vì thế lần nay anh quyết tâm đổi màu huy chương. Với sự quyết tâm lớn, Quách Công Lịch đã hoàn thành mục tiêu khi giành HCB với thành tích 50,82 giây và chỉ xếp sau VĐV của Philippines Eric Cray.

Việc đổi màu huy chương từ đồng thành bạc là một thành công đối với Quách Công Lịch, khi đối thủ trên đường chạy này đã chứng tỏ được nặng lực của mình trong khu vực Đông Nam Á.

“Việc đổi màu HCV là rất khó khi tôi biết đối thủ của mình là ai. Tôi đã cố gắng hết sức và đổi được màu huy chương, đó là sự nỗ lực trong thời gian qua. Ở giải Vô địch Quốc gia cũng như đợt kiểm tra thành tích trước khi bước vào SEA Games, nhiều người không tin tưởng tôi do có thành tích kém, nguyên nhân là do dịch bệnh nhưng 2 tháng vừa qua tôi đã lấy lại được phong độ. Ngày hôm nay cả tôi và em gái (Quách Thị Lan) đều giành được huy chương, đó là niềm vui và thành công khi được thi đấu trên sân nhà. Tôi cảm thấy rất tự hào khi có khán giả cổ vũ bởi năm nay cũng gần 30 tuổi nhưng sự động viên của khán giả tôi nghĩ mình chỉ 20 tuổi để tiếp tục tập luyện hướng tới tham dự kỳ SEA Games nữa” – Quách Công Lịch chia sẻ.

Nguyễn Linh Na giành thấm HCV ở nội dung 7 môn phối hợp.

Nguyễn Linh Na giành thấm HCV ở nội dung 7 môn phối hợp.

Ngoài tấm huy chương của Quách Thị Lan và Quách Công Lịch, điền kinh còn có thêm tấm HCV của Nguyễn Linh Na giành HCV 7 môn phối hợp nữ với thành tích 5415 điểm để phá kỷ lục quốc gia cũ là 5350 điểm (từ năm 2005) của VĐV Nguyễn Thị Thu Cúc. Đây là tấm HCV sau 17 năm chờ đợi của điền kinh Việt Nam ở bộ môn này.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quach-cong-lich-doi-mau-huy-chuong-nghi-minh-moi-20-tuoi.html