Quách Bích Đình: Nữ thần màn ảnh Hoa ngữ nhưng diễn xuất nhạt nhòa

Nữ diễn viên Đài Loan Quách Bích Đình không sở hữu kỹ năng diễn xuất nổi trội vẫn vang danh khắp showbiz Hoa ngữ vì vẻ đẹp như nữ thần cùng nghi vấn đồng tính.

Quách Bích Đình sinh năm 1984, là người mẫu, diễn viên gốc Đài Loan. Cô gia nhập ngành giải trí năm 2002 với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất từ năm 2006. Năm 2008, cô trở thành hiện tượng sau khi quay một quảng cáo "Lợi ích của việc nhai kẹo cao su" và có biệt danh "Cô gái lợi ích".

Quách Bích Đình sinh năm 1984, là người mẫu, diễn viên gốc Đài Loan. Cô gia nhập ngành giải trí năm 2002 với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó chuyển hướng sang diễn xuất từ năm 2006. Năm 2008, cô trở thành hiện tượng sau khi quay một quảng cáo "Lợi ích của việc nhai kẹo cao su" và có biệt danh "Cô gái lợi ích".

Quách Bích Đình từng được mệnh danh là "Nữ hoàng quảng cáo" tại quê nhà Đài Loan. Khuôn mặt với các đường nét khá "tây" giúp cô trở thành gương mặt yêu thích của nhiều tạp chí và nhãn hàng lớn. Sau khi chuyển hướng phát triển tại Đại Lục, nhan sắc ấn tượng cũng giúp Quách Bích Đình nhanh chóng có chỗ đứng tại thị trường giải trí của đất nước tỷ dân.

Quách Bích Đình là con lai Trung - Mỹ. Nhờ mang trong mình dòng máu Tây phương, cô sở hữu nét đẹp sắc sảo và ấn tượng. Mỹ nữ 34 tuổi là một trong số ít những ngôi sao không ngại để mặt mộc ra đường. Công chúng nhận xét gương mặt Quách Bích Đình dù có son phấn hay không vẫn đẹp như tượng tạc.

Chuyển hướng sang diễn xuất từ năm 2006 nhưng sự nghiệp diễn xuất của Quách Bích Đình không có nhiều dấu ấn. Phải đến năm 2013, vai diễn Nam Tương trong loạt phim ăn khách Tiểu thời đại mới giúp tên tuổi cô được biết đến rộng rãi khắp châu Á. Trong phim, vẻ đẹp vừa ngây thơ, ngọt ngào vừa quyến rũ, bí ẩn của nữ diễn viên Đài Loan làm lu mờ cả nữ chính Dương Mịch.

Cùng trong năm 2013, có tin tức cho rằng cô là người đảm nhiệm vai Tiểu Long Nữ trong phiên bản làm lại của Thần điêu đại hiệp. Công chúng phản ứng tích cực với tin tức này và cho rằng vẻ đẹp ngọt ngào của cô rất phù hợp để vào vai Tiểu Long Nữ. Sau đó, vai diễn này được giao cho Trần Nghiên Hy khiến người hâm mộ nuối tiếc.

Vai diễn "nữ thần trường học" Nam Tương trong Tiểu thời đại là bệ phóng vững chắc cho Quách Bích Đình vươn lên hàng ngũ ngôi sao trong làng giải trí Hoa ngữ. Khán giả đến nay vẫn gọi cô là "nữ thần" theo biệt danh trong phim.

Khán giả Trung Quốc gọi Quách Bích Đình là "Ahphrodite của Trung Quốc" vì nhan sắc hoàn hảo và thần thái ấn tượng. Người hâm mộ đặc biệt yêu thích mái tóc truyền thống dài quá thắt lưng của nữ diễn viên. Cô là ngôi sao hiếm hoi chuộng mái tóc đen óng mượt mà hơn những kiểu tóc nhuộm màu sành điệu.

Sở hữu vẻ đẹp hiếm người "đọ" được nhưng điểm yếu của Quách Bích Đình là kỹ năng diễn xuất hạn chế. Các vai diễn của cô hiếm khi khiến khán giả hài lòng. Người đẹp bị chê vì nhập vai thiếu cảm xúc và khuôn mặt "đơ" không biểu cảm. Dù vậy cô vẫn liên tục được giao các vai quan trọng trong Chúng ta kết hôn đi, Vũ ái đồng du, Quốc sĩ vô song Hoàng Phi Hồng, Đây khoảng trời sao kia khoảng biển...

Nữ diễn viên người Đài Loan có cuộc sống cá nhân khá kín tiếng. Cô thường xuyên bị đặt nghi vấn về giới tính.

Trái với những ngôi sao từng vướng phải tin đồn đồng tính trước đó, danh tiếng của Quách Bích Đình không hề suy giảm và càng lúc càng tăng mạnh. Người hâm mộ nữ giới thường gọi đùa cô là "chồng" và nhiệt tình ghép cặp cô với các nữ diễn viên khác.

Gần đây, nàng Nam Tương của Tiểu thời đại nhận được nhiều sự chú ý khi trở thành bạn diễn của Seung Ri (Big Bang) trong tác phẩm diện ảnh Love Only. Trước đó, bức ảnh Quách Bích Đình chụp cùng Seung Ri làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa cô và nam thần tượng Hàn Quốc. Người hâm mộ nhanh chóng phát hiện ra bức ảnh được chụp tại trường quay bộ phim Love Only khiến tin đồn bị dập tắt.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quach-bich-dinh-nu-than-man-anh-hoa-ngu-nhung-dien-xuat-nhat-nhoa-post833300.html