'Quá tự tin' khiến U23 Indonesia trả giá tại vòng loại U23 châu Á

CĐV Indonesia cho rằng nguyên nhân khiến U23 Indonesia thất bại trước U23 Việt Nam là do sự tự tin thái quá sau chức vô địch U22 ĐNA.

Dù là đương kim vô địch giải bóng đá U22 Đông Nam Á, song U23 Indonesia đã gây thất vọng tràn trề khi bị loại sớm ở vòng loại U23 châu Á sau hai trận thua liên tiếp trước U23 Việt Nam và Indonesia.

Các CĐV Indonesia tỏ ra vô cùng thất vọng với thành tích của đội nhà đồng thời cho rằng đội bóng này đã quá tự tin trước giải đấu và đã phải trả giá. "Có lẽ chúng ta đã quá tự tin trước giải đấu chăng?" - một CĐV Indonesia Sukrisna viết trên Twitter.

U23 Indonesia thất bại trước Việt Nam là do chủ quan. Ảnh: Thethao

U23 Indonesia thất bại trước Việt Nam là do chủ quan. Ảnh: Thethao

Trang tin thể thao Indosport của Indonesia cũng chỉ ra một trong những nguyên nhân chính khiến U23 Indonesia chơi tệ đến như vậy, là bởi bóng đá xứ vạn đảo đã quá tự tin trước giải đấu.

"Nền bóng đá của chúng ta đang phát triển kiểu kỳ quái gì thế này" - CĐV có tên Narendrakti bình luận. "Vô địch U22 Đông Nam Á, nhưng rồi đá siêu tệ ở vòng loại U23 châu Á".

Trong cả hai trận đấu với U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, các cầu thủ ngôi sao của U23 Indonesia không thể hiện được gì nhiều, đặc biệt là các cầu thủ mang tiếng là đang chơi ở nước ngoài trên hàng công, thậm chí đội bóng này gần như phải co cụm trong suốt hiệp hai song vẫn không thể ngăn cản được Triệu Việt Hưng ghi bàn, và sớm nói lời chia tay với giấc mơ tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/qua-tu-tin-khien-u23-indonesia-tra-gia-tai-vong-loai-u23-chau-a-63762-11.html