Qua thời đóng phim như... đi chợ!

Điện ảnh Việt đang ngày càng phát triển, khán giả cũng dần nâng cao thị hiếu so với trước đây, nhiều yêu cầu hơn đối với tác phẩm mình bỏ tiền ra thưởng thức.

Họ đòi hỏi không chỉ được thưởng thức một kịch bản thuyết phục mà còn ở khả năng diễn xuất của diễn viên, bối cảnh, âm nhạc…

Trong đó, diễn viên là một trong những yếu tố được quan tâm. Nếu diễn viên diễn xuất kém, không lột tả được nhân vật, sẽ khó khiến khán giả đồng cảm, dõi theo nhân vật của mình suốt cả bộ phim.

Ngô Kiến Huy giảm 10 kg trong 1 tháng để phù hợp tạo hình nữ. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Ngô Kiến Huy giảm 10 kg trong 1 tháng để phù hợp tạo hình nữ. (Ảnh do nhà phát hành cung cấp)

Các nhà sản xuất hiểu điều này, họ đã chú tâm hơn đối với diễn viên, sẵn sàng chọn người mới chưa có danh tiếng nhưng buộc phải học tập và rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp để tạo sự chân thật nhất có thể trên màn ảnh rộng.

"Tôi muốn tìm gương mặt mới cho vai Thúy Kiều bởi nó đóng vai trò quyết định đến sự đón nhận bộ phim từ công chúng. Các diễn viên nổi tiếng rất dễ bị "đóng đinh" trong tiềm thức của khán giả về một hình ảnh nhân vật mà họ từng xây dựng thành công trước đó. Người xem thấy đó là Thúy Kiều, chứ không phải diễn viên đang đóng vai Thúy Kiều" - nhà sản xuất Mai Thu Huyền chia sẻ về việc tìm kiếm nhân vật Thúy Kiều trong phim "Kiều" của mình.

Khi tham gia phim tình cảm hài hước "Em là của em", Ngô Kiến Huy đã phải giảm 10 kg trong 1 tháng để có được ngoại hình mảnh mai phù hợp tạo hình nữ theo yêu cầu kịch bản. "Tôi đã rất khổ sở khi phải áp dụng chế độ ăn uống kiêng khem và tập thể dục thường xuyên để giảm cân. Còn phải mặc đồ nhiều lớp để tôn đường cong cơ thể khi hóa thân thành nhân vật nữ" - Ngô Kiến Huy kể.

Nữ diễn viên trẻ Đồng Ánh Quỳnh cũng phải trải qua hơn 1 năm tập luyện võ thuật, học diễn xuất mới được Ngô Thanh Vân chọn vào phim "Thanh Sói".

Nữ diễn viên Phương Anh Đào từng phải học chữ nổi (braille) dành riêng cho người khiếm thị để vào vai Thu trong phim "Bằng chứng vô hình". Cô còn đến các trung tâm, trường học dành cho người khiếm thị để trò chuyện cùng học viên, thu thập tài liệu rồi tự luyện tập ở nhà trong thời gian dài để quen với vai diễn.

Điện ảnh Việt đã qua thời những người mẫu, những hiện tượng mạng, ca sĩ nổi tiếng được mời đóng phim. Các diễn viên cũng không còn tình trạng một người nhận 2-3 phim cùng lúc để "chạy sô".

Minh Khuê

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/qua-thoi-dong-phim-nhu-di-cho-20201208213136739.htm