Quả thanh long là đặc sản của vùng đất nào?

Tỉnh này thuộc Nam Trung Bộ, khí hậu quanh năm nắng, nhiều bãi biển đẹp, cảnh quan thơ mộng và có đặc sản là thanh long.

Tỉnh có diện tích trồng cây thanh long lớn nhất cả nước

Hỏi:

Tỉnh nào đang có diện tích trồng cây thanh long lớn nhất cả nước?

A. Khánh Hòa

B. Ninh Thuận

C. Bình Thuận

D. Quảng Bình

Đáp án:

C. Bình Thuận

Bình thuận có tổng diện tích là 7.828km2, nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10; mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình hàng năm 26-27 độ C, lượng mưa trung bình 800-1150mm và tổng số giờ nắng lên tới 2.459. Điều kiện khô nóng thích hợp để phát triển cây thanh long.

Theo số liệu của Bộ Công Thương năm 2016, Bình Thuận có diện tích sản xuất thanh long lớn nhất cả nước với khoảng 26.500 hecta, sản lượng thu hoạch trên 500 nghìn tấn mỗi năm. Thanh long được trồng tập trung ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Bắc Bình.

Thanh long (Ảnh: Đại đoàn kết).

Thanh long (Ảnh: Đại đoàn kết).

Đơn vị hành chính trực thuộc của tỉnh Bình Thuận

Hỏi:

Tỉnh Bình Thuận có bao nhiêu đơn vị hành chính trực thuộc?

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7

Đáp án:

A. 10

Bình Thuận có 10 đơn vị hành chính cấp huyện bao gồm 1 thành phố: Phan Thiết, 1 thị xã: La Gi và 8 huyện: Bắc Bình, Đức Linh, Hàm Tân, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam, Phú Quý, Tánh Linh, Tuy Phong.

Tỉnh Bình Thuận (Ảnh: Thương giao).

Hỏi:

Bình Thuận có bờ biển dài bao nhiêu km?

A. 162km

B. 192km

C. 272km

D. 342km

Đáp án:

B. 192km

Bình Thuận là tỉnh duyên hải cực Nam Trung Bộ, có bờ biển dài 192km từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná thuộc Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tổng diện tích vùng lãnh hải của tỉnh là 52.000km2.

Biển Bình Thuận (Ảnh: Thương giao).

Trung tâm du lịch nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết (Bình Thuận)

Hỏi:

Tên một vùng biển đồng thời là trung tâm du lịch nổi tiếng ở thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) được đưa vào danh sách khu du lịch quốc gia Việt Nam, đó là vùng nào nào?

A. Mũi Né

B. Phú Hài

C. Hưng Long

D. Không có vùng nào

Đáp án:

A. Mũi Né

Mũi Né là một phường của thành phố Phan Thiết, đồng thời là trung tâm du lịch nổi tiếng ở Bình Thuận. Mũi Né hút khách du lịch vì có bãi biển đẹp, trong xanh và những cồn cát trắng vàng dài, rộng.

Mũi Né (Ảnh: Vnexpress).

Tháp Po Sah Inư - nhóm di tích đền tháp trên đồi Bà Nài (Phan Thiết)

Hỏi:

Tháp Po Sah Inư - nhóm di tích đền tháp trên đồi Bà Nài (Phan Thiết) là công trình tín ngưỡng của dân tộc nào?

A. Cơ Ho

B. Chơ Ro

C. Tày

D. Chăm

Đáp án:

D. Chăm

Po Sah Inư là nhóm di tích đền tháp Chăm nằm trên đồi Bà Nài, thuộc phường Phú Hài (Phan Thiết). Khoảng cuối thế kỷ thứ 8 đầu thế kỷ thứ 9, người Chăm xây dựng nhóm đền tháp này để thờ thần Shiva - là một trong những vị thần Ấn Độ giáo được sùng bái và tôn kính.

Tháp Po Sah Inư (Ảnh: Truyền hình du lịch).

Địa danh Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết

Hỏi:

Địa danh Lầu Ông Hoàng ở Phan Thiết gắn với tên tuổi Hàn Mạc Tử, được cho là nơi hẹn hò của nhà thơ với bà Mộng Cầm. Lầu Ông Hoàng vốn là công trình gì?

A. Biệt thự

B. Pháo đài

C. Ngọn hải đăng

D. Không là gì

Đáp án:

A. Biệt thự

Lầu Ông Hoàng là biệt thự do Công tước De Montpensier, cháu nội vua Louis-Philippe I của Pháp bỏ tiền xây từ tháng 2/1911 ở Phan Thiết. Tòa biệt thự có 13 phòng rộng cùng nhiều công trình phụ trợ như máy phát điện đặt dưới tầng hầm, bể chứa nước có thể dùng đủ cả năm.

Khi xây xong, biệt thự được xem là công trình hiện đại nhất Bình Thuận lúc bấy giờ. Tên gọi Lầu Ông Hoàng xuất phát từ cách gọi dân dã của người dân về sự sang trọng của vị công tước người Pháp cư ngụ ở đây.

Lầu Ông Hoàng (Ảnh: Youtube).

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/qua-thanh-long-la-dac-san-cua-vung-dat-nao-77760.html