Quà tặng ý nghĩa mùa dịch Covid-19

Những ngày thông thường không ai tặng nhau chiếc khẩu trang, thế nhưng khi dịch Covid-19 xảy ra thì đây là món quà thật ý nghĩa sẻ chia cho nhau, bảo vệ nhau và cũng là để nhắc nhở nhau cần có ý thức với cộng đồng. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Những ngày này khi chúng ta đang gồng mình phòng, chống dịch Covid-19, nhiều hành động thiết thực ta tặng nhau chiếc khẩu trang, nó cũng giống như chiếc phao cứu sinh để ta được an toàn khi mà virus SARS-CoV-2 đang hoành hành. Khi ấy, món quà thật nhỏ bé ngày thường lại thật ý nghĩa, bởi biết đâu từ món quà đó, mà người nào đó vô tình tiếp xúc với người bị dương tính đã thoát không bị lây bệnh, hay một người bị dương tính mà không biết mình đang mang bệnh, rồi không đeo khẩu trang reo rắc bệnh trong cộng đồng.

Buổi tặng quà cho xã Hà Lâu - xã khó khăn nhất của huyện Tiên Yên của nhóm Thiện nguyện Tiên Yên, kết hợp với một số nhóm thiện nguyện khác trong tỉnh giữa tháng 3 vừa qua, khác với những lần trước, không phải là lợn giống hay gà giống để các hộ nghèo phát triển kinh tế, mà lại là những chiếc khẩu trang. Bà con được các đơn vị thiện nguyện tặng 2.000 chiếc khẩu trang và hơn 400 bánh xà phòng. Quà tuy nhỏ nhưng sự hào hứng lại hiện rõ trên khuôn mặt người dân.

Nhóm Thiện nguyện Tiên Yên phối hợp với một số nhóm thiện nguyện trong tỉnh tặng khẩu trang miễn phí cho người dân xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên. Ảnh: Xuân Thao (CTV)

Nhóm Thiện nguyện Tiên Yên phối hợp với một số nhóm thiện nguyện trong tỉnh tặng khẩu trang miễn phí cho người dân xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên. Ảnh: Xuân Thao (CTV)

Anh Tằng Coóng Vểnh, thôn Bản Gianh, xã Hà Lâu, bảo: Người dân trong thôn chúng tôi rất ít dùng khẩu trang, vì không có dịch bệnh họ không đeo. Mặt khác thôn Bản Gianh chúng tôi nhiều rừng, không khí rất tốt không có bụi, nên cũng chẳng ai đeo khẩu trang để chống bụi. Mùa dịch, khẩu trang nhiều ngày khan hiếm, với xã khó khăn, dịch vụ kém như Hà Lâu thì càng khó. Nhiều người nhất là người già, không có điều kiện đi xa để mua khẩu trang. Bản Gianh nằm xa trung tâm xã Hà Lâu, lại càng xa trung tâm huyện Tiên Yên, vì thế chiếc khẩu trang đến với chúng tôi rất quý.

Chuyện tặng nhau chiếc khẩu trang - món quà ý nghĩa mùa dịch được thực hiện ở nhiều địa phương. Từ ngoài đảo Cô Tô, chị em Hội LHPN thị trấn Cô Tô cũng đã may 2.000 chiếc khẩu trang, tặng miễn phí cho người bán hàng tại chợ trung tâm huyện, công việc ý nghĩa này sẽ vẫn được chị em phụ nữ thị trấn Cô Tô thực hiện.

Để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, nhiều tổ chức đoàn thể của TP Cẩm Phả cũng đã vào cuộc tặng khẩu trang miễn phí phòng chống dịch. Qua công tác tuyên truyền, MTTQ và các đoàn thể TP Cẩm Phả đã phối hợp với các đoàn thể cơ sở cấp, phát gần 10.000 khẩu trang miễn phí tại các điểm tập trung đông người trên địa bàn. Ngay trong ngày tiễn tân binh lên đường năm 2020, quà tặng cho các thanh niên trước lúc lên đường của Thành đoàn Cẩm Phả còn có 700 chiếc khẩu trang. Hội LHPN thành phố và các chi hội cơ sở, đã vận động các chị em biết may vá, may 2.000 chiếc khẩu trang vải để tặng những người bán hàng ngoài các chợ trên địa bàn.

Chị em Hội LHPN thành phố và Chi hội phụ nữ Chợ Trung tâm Cẩm Phả tặng khẩu trang cho người bán hàng ở Chợ Trung tâm Cẩm Phả.

Hiệu thuốc Thanh Nhàn 1, phường Cửa Ông và Hiệu thuốc Thanh Nhàn 2 ở phường Cẩm Đông (TP Cẩm Phả) đã tổ chức phát miễn phí 6.000 khẩu trang cho một số cơ sở trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Anh Đồng Xuân Nguyên, Chủ cơ sở Thanh Nhàn 2, chia sẻ: Chúng tôi tặng khẩu trang cho cộng đồng, cũng chính là bảo vệ cho chính bản thân và gia đình mình. Nếu cộng đồng vẫn có người còn nhiễm với virus SARS-CoV-2, dù họ ở đất nước xa xôi cách chúng ta hàng vạn dặm, chúng tôi cũng vẫn thấy chưa bình an, huống hồ là những người sống quanh ta. Vậy chuyện tặng khẩu trang cho cộng đồng, cũng là tặng bình an cho chính gia đình mình.

Vẫn còn nhiều nữa những tấm lòng của các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc, cùng đồng lòng thực hiện “chống dịch như chống giặc”, mua tặng cộng đồng những chiếc khẩu trang. Một món quà nhỏ nhưng ý nghĩa lớn trong thời điểm này là tặng cho nhau sức khỏe và tặng cho nhau sự bình an cho mọi người, cho cả chính gia đình mình.

Công Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202004/qua-tang-y-nghia-mua-dich-covid-19-2477697/