Quà tặng hoa khô hút khách

Hoa tươi luôn là món quà không thể thiếu dành cho chị em phụ nữ. Nhưng vài năm trở lại đây hoa hồng sáp, hoa khô nhanh chóng trở thành một trong những loại quà tặng được ưa chuộng nhất vào các dịp lễ, đặc biệt là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 đang tới gần.

Theo khảo sát của phóng viên tại thị trường, hoa hồng sáp - hay còn được biết đến với tên gọi “hoa hồng vĩnh cửu”, dù mới du nhập vào thị trường Việt Nam vài năm trở lại đây nhưng vẫn không hề giảm độ “hot”.

Đúng như tên gọi “hoa vĩnh cửu”, hoa hồng sáp có mùi thơm lâu, nhiều màu sắc và mẫu mã khác nhau được bọc trong những hộp hoặc giấy rất bắt mắt giống như lời quảng cáo có mặt từ khi hoa xuất hiện trên thị trường: “Hồng sáp mua một lần, dùng mãi mãi ”

Tại một cửa hàng hoa ở Nguyễn Thái Học (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoa hồng sáp được bán với nhiều mức giá khác nhau, tùy theo số lượng, trung bình loại 3 bông có giá từ 220.000- 240.000 đồng, bó 9 bông giá 650.000 đồng, bó 18 bông giá 1 triệu đồng. Với hộp có số lượng hoa lớn, gói trang trí công phu, giá có thể lên tới vài ba triệu đồng.

Theo các chủ cửa hàng bán hoa, trên thị trường các loại hoa hồng sáp đều được nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản. Tùy vào chất lượng hoa mà mỗi nơi có một giá bán khác nhau. Nếu là hàng loại một, hoa to hơn, đẹp hơn, trung bình mỗi bông giá từ 400.000- 60.000 đồng.

Hoa khô nhanh chóng trở thành một trong những loại quà tặng được ưa chuộng nhất vào các dịp lễ, đặc biệt là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Hoa khô nhanh chóng trở thành một trong những loại quà tặng được ưa chuộng nhất vào các dịp lễ, đặc biệt là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Còn tại các cửa hàng online, mỗi bông hoa hồng sáp giá rẻ hơn, dao động từ 25.000- 30.000 đồng. Nếu mua theo bó, giá bán mỗi bó hoa 33 bông từ 500.000 đến 600.000 đồng, bó 40 bông giá 800.000 đồng, 99 bông giá hơn 1 triệu đồng.

Hoa hồng sáp được nhiều người mua vì có mùi thơm, bền, giống hoa thật và có nhiều màu sắc sặc sỡ, bắt mắt để lựa chọn như màu đỏ, hồng, tím, xanh lá cây, xanh dương… Hơn nữa, hoa được đựng trong những chiếc hộp cứng thiết kế rất đẹp mắt, sang trọng.

Chị Thùy Linh, một trong những người bán hoa hồng sáp đầu tiên ở Hà Nội chia sẻ, hơn nửa tháng nay, trung bình mỗi ngày chị bán được 200 hộp hoa. Không chỉ bán lẻ, chị Linh còn giao hàng đi khắp các tỉnh. Đắt hàng nhất là loại hoa hồng màu tím, đỏ, xanh dương, giá dao động từ 500.000- 600.000 đồng/hộp.

So với khi mới xuất hiện trên thị trường, hoa sáp năm nay có sự “cải tiến” trong cách trang trí để phù hợp với thị hiếu của chị em. Ngoài những mẫu hoa sáp được đặt nằm trong hộp mica hình trái tim, hình vuông,... năm nay xuất hiện những mẫu hoa được bọc gói hay mẫu mã đa dạng sang trọng trông như những bó hoa tươi, hoặc được ghép thành những câu chữ có ý nghĩa hay hình những con vật.

Bên cạnh hoa sáp thì còn các loại hoa khô khác như hoa oải hương, hoa bất tử, hoa nhiệt đới….Oải hương khô nhập khẩu tuy có giá khá cao so với các loại hoa khác nhưng với hình thức bắt mắt và cách kết hợp độc đáo cùng túi thơm hay gấu nhỏ, đây vẫn là món quà được nhiều khách hàng quan tâm. Theo khảo sát, oải hương theo bó, có giá từ 250.000 - 800.000 tùy loại. "Oải hương thường được bó từ 100 - 300 cành. Bó khoảng 100 cành kèm túi thơm được bán từ 250.000 - 300.000 đồng, những bó to hơn kèm nhiều quà tặng hơn sẽ có giá cao, từ 750.000 - 800.000 đồng.

Hoa khô, hoa sáp được thiết kế, trang trí bắt mắt

Chị Lương Kiều Thúy (Hà Đông, Hà Nội) cho biết, mặc dù chuyên kinh doanh túi xách, dày dép nhưng cách đây 1 tuần khi nhìn thấy bó hoa khô đầu tiên chị đã mê mẩn và nghĩ ngay sẽ kiêm luôn kinh doanh mặt hàng này. “Tôi đã bán hoa khô được gần 1 tuần này, hàng về hôm nào lại hết hôm đó. Hoa khô có ưu điểm có nhiều màu sắc để lựa chọn, phù hợp với nhiều đối tượng. Hoa có mùi thơm và độ bền từ 2- 3 năm”, chị Thúy bày tỏ.

Thanh Huyền

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/qua-tang-hoa-kho-hut-khach-126500.html