Quà tặng Giáng sinh đắt đỏ nhất thế giới

Giáng sinh đến gần, nhiều tỷ phú lựa chọn những món quà độc đáo, đắt nhất để tặng cho người thân của mình, thậm chí cả thú cưng.

Tỷ phú tặng nhau món quà gì vào dịp Noel?

Tỷ phú tặng nhau món quà gì vào dịp Noel?

Giáng sinh là dịp bạn bè, người thân trong gia đình tặng nhau những món quà ý nghĩa. Đối với các tỷ phú, quà tặng trong ngày này không những độc đáo mà còn phải đắt tiền.

Dưới đây là những "bảo bối" thường được tỷ phú lựa chọn làm quà tặng trong dịp Giáng sinh:

Giường ngủ hoàng gia

Đây là món quà được nhiều tỷ phú lựa chọn để tặng cho bạn bè, người thân dịp Giáng sinh. Trên thị trường, giường ngủ hoàng gia có giá 75.000 bảng Anh, tương đương gần 2,3 tỷ đồng.

Giường ngủ hoàng gia trị giá gần 2,3 tỷ đồng.

Chiếc giường hoàng gia này được gắn trên một khung có thể xoay được và đi kèm với tấm nệm được làm thủ công nhằm phù hợp với chiều cao và cân nặng của khách hàng. Phía đầu giường còn có tủ lạnh để champagne, cùng với một chiếc ti vi 3D được ẩn dưới chân giường, cùng với một hệ thống âm thanh tích hợp.

Áo khoác cho thú cưng

Các tỷ phú hiện nay không ngại ngần chi hàng tỷ đồng để may cho thú cưng của mình một bộ áo sang trọng. Vì thế, áo khoác thú cưng cũng trở thành món quà xa xỉ mà không ít tỷ phú lựa chọn để tặng cho bạn bè của mình.

Áo khoác thú cưng trị giá 40.000 bảng Anh, tương đương 1,2 tỷ đồng.

Chiếc áo này có tên The Peacock Gown, là chiếc áo đắt nhất trong bộ sưu tập của Rachelle Fawcett, chủ một công ty sản xuất áo choàng lông cừu. Nó được bán với giá 40.000 bảng Anh, tương đương 1,2 tỷ đồng.

Theo bà Fawcett cho biết, bà mất khoảng bốn tháng để hoàn thành chiếc áo này khi nó có khoảng 40.000 chi tiết được đính bằng tay trên nền lụa satin, lụa organza và lông cừu.

Nhà đồ chơi cho bé gái

Nhà đồ chơi cho bé gái giá với cái tênMaster Wishmakers có giá 52.000 bảng Anh, tương đương gần 1,6 tỷ đồng.

Lâu đài công chúa của Master Wishmakers giống với một ngôi nhà thật khi nó có dây điện đầy đủ và được cách điện an toàn tuyệt đối với trẻ nhỏ.

Ngôi nhà còn được sơn bằng tay và có đồ nội thất theo yêu cầu. Người mua cũng có thể biến phòng ngủ của bé gái thành phòng Princess Dreams.

Điểm đặc biệt, đối với những ai muốn ngôi nhà cổ tích này trở nên chân thực hơn thì còn có thể cài đặt hệ thống sưởi ấm dưới nền nhà, hệ thống giải trí và hệ thống ống nước đầy đủ.

Master Wishmakers có giá 52.000 bảng Anh, tương đương gần 1,6 tỷ đồng.

Chai rượu Vodka

Chai rượu Vodka có giá bán trên thị trường là 27.000 bảng Anh, là loại rượu dành riêng cho tỷ phú được lọc qua băng đá, sau đó là lọc qua than củi của Bắc Âu và cuối cùng là qua một lớp kim cương và đá quý nghiền nhỏ.

Chai rượu Vodka được đựng trong một chai kim cương bạch kim và được bọc dưới lớp lông giả và sau đó được trang trí với các viên kim cương.

Chai rượu Vodka có giá bán trên thị trường là 27.000 bảng Anh.

Chuông cửa

Dịp Noel, nhiều tỷ phú tặng nhau chuông cửa trị giá 75.000 bảng Anh, tương đương gần 2,3 tỷ đồng.

Được biết, chiếc chuông được làm bằng 98g vàng 18 cara và được đính 2.000 viên ngọc cộng với 40 viên kim cương và có hệ thống loa hai chiều, video HD và thậm chí có thể quan sát mọi thứ trong đêm rất rõ bởi camera hồng ngoại.

Chuông cửa trị giá 75.000 bảng Anh, tương đương gần 2,3 tỷ đồng.

Bút mực

Chiếc bút mực tinh vi của Ý sản xuất này được làm từ vàng trắng 18 cara và được trang trí với 650 viên kim cương. Nó được bán với giá 40.470 bảng Anh, tương đương gần 1,2 tỷ đồng.

Được biết, bút HRH Ripple là phiên bản giới hạn chỉ có 39 chiếc trên thế giới. Đây là một món quà hoàn hảo cho những người siêu giàu cần viết thư cho những người bạn siêu giàu của họ để cảm ơn vì những món quà đắt tiền dịp Giáng sinh.

Bút mực HRH Ripple trị giá 40.470 bảng Anh, tương đương gần 1,2 tỷ đồng.

Thanh Thanh

Nguồn Vietnam Finance: http://vietnamfinance.vn/qua-tang-giang-sinh-dat-do-nhat-the-gioi-20171215165713347.htm