Quà tặng chiến sĩ

Ngày chuẩn bị xuất ngũ, Trung sĩ Nguyễn Duy Long (Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7) được đơn vị tặng hộp quà hình trái tim làm bằng tăm tre.

Tay nâng niu món quà, Long xúc động: “Tôi cảm nhận được hơi ấm tình cảm, những câu chuyện, kỷ niệm sâu sắc cùng đồng đội trong thời gian tại ngũ. Món quà này, tôi sẽ trân quý như một kỷ vật lưu giữ những kỷ niệm đẹp trong quân ngũ”.

Đem câu chuyện của Nguyễn Duy Long chia sẻ với Đại tá Phạm Anh Tuấn, Chính ủy Sư đoàn 5, chúng tôi được biết, món quà trên là sản phẩm từ mô hình “Quà tặng chiến sĩ” được sư đoàn triển khai, nhân rộng hiệu quả trong nhiều năm qua. Theo đó, các chiến sĩ hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự trở về địa phương hoặc được về nghỉ phép, dịp sinh nhật... đều được đơn vị tặng quà. Món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, rèn luyện tính tỉ mỉ và phát huy tinh thần sáng tạo của chiến sĩ, đồng thời xây dựng tình đoàn kết trong đơn vị, nhất là giữa các chiến sĩ. Đây là một trong những kinh nghiệm để sư đoàn quản lý, giáo dục tốt bộ đội trong thời gian qua.

Quà tặng chiến sĩ tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Quà tặng chiến sĩ tại Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 (Quân khu 7).

Thực hiện mô hình, sư đoàn phát huy vai trò xung kích sáng tạo của đoàn viên, thanh niên. Theo đó, các tổ chức đoàn đều triển khai những đợt thi làm quà tặng chiến sĩ. Với sự sáng tạo, khéo léo, các chiến sĩ làm ra nhiều quà tặng ý nghĩa như: Hộp tăm tre, tranh, ảnh hình Tổ quốc, hình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, doanh trại đơn vị; mô hình quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; hình trái tim, đồng hồ, cảnh đẹp thiên nhiên... Mỗi món quà là một thông điệp gửi tới chiến sĩ, người thân, đồng đội về truyền thống quê hương, đơn vị, tình đồng đội, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa... Các món quà đã chạm đến trái tim mỗi chiến sĩ, đáp ứng nhu cầu, đời sống tinh thần của tuổi trẻ thời kỳ công nghệ phát triển. Chính vì vậy, mô hình “Quà tặng chiến sĩ” ngày càng lan tỏa sâu rộng, được các chiến sĩ tích cực tham gia. Bên cạnh tặng đồng đội, đơn vị, các chiến sĩ còn tự làm món quà ý nghĩa tặng người thân.

Khi trao quà tặng chiến sĩ, các đơn vị đều phối hợp với đoàn thanh niên địa phương, đơn vị kết nghĩa tổ chức, gắn với các hoạt động văn hóa-văn nghệ, diễn đàn, tọa đàm, tạo không khí sôi nổi, vui tươi. Mô hình đã được nhiều đơn vị, địa phương trên địa bàn trao đổi, học tập và áp dụng phù hợp thực tiễn.

Bài và ảnh: DUY NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/qua-tang-chien-si-649381