Quà tặng 20/11 thiết thực nhất với thầy cô, hợp túi tiền phụ huynh

Đôi khi không cần phải tìm những món quà quá xa xỉ để thể hiện lòng biết ơn đối với các vị giáo viên. Hãy lựa chọn những món đồ đơn giản nhưng thiết thực, đảm bảo sẽ khiến thầy cô vô cùng hài lòng.

Giáo viên là một nghề nghiệp giản dị, các thầy cô không xuất hiện trong những bộ cánh lộng lẫy, những đôi giày hàng hiệu, họ luôn đến lớp trong những bộ trang phục lịch sự, gọn gàng. Ấy vậy nên nhiều khi những món quà xa xỉ đắt tiền mà các phụ huynh gửi tặng lại nằm đóng bụi bên trong tủ kính vì chẳng có mấy dịp được sử dụng.

Để Người đưa tin mách bạn những món quà 20/11 thiết thực nhất với thầy cô, hợp túi tiền phụ huynh:

Bộ ấm chén

Phải chăng đây là món quà “thịnh hành” nhất mà các thầy cô nhận được mỗi dịp ngày Nhà giáo Việt Nam. Bộ ấm chén có thể nói là món quà hết sức ý nghĩa và thiết thực với Thầy Cô giáo. Sau những ngày làm việc, bộ quà tặng 20/11 này sẽ là thứ để Thầy Cô giáo tiếp khách, nhâm nhi tách trà.

Cũng đừng quá lo nếu thầy cô nhận được quá nhiều món quà tương tự, các bộ ấm chén với họa tiết khác nhau có thể được đặt ở nhiều nơi trong nhà,từ phòng khách, phòng bếp đến bàn trà ở ngoài sân. Sở hữu càng nhiều bộ ấm chén thì thầy cô càng có nhiều sự lựa chọn để thay đổi và làm tươi mới tổ ấm.

Bộ sản phẩm chăm sóc tóc

Lại một món quà nữa vô cùng phổ biến vào những dịp lễ. Các hãng mỹ phẩm lớn vào những dịp này luôn tung ra những bộ sản phẩm kết hợp dầu gội, dầu xả vô cùng tiện lợi với bao bì đóng gói đẹp đẽ mà giá tiền lại không quá lớn. Và hiển nhiên về độ thiết thực của món quà này không phải bàn rồi. Món quà này có thể sử dụng ngay lập tức và vô cùng thường xuyên, không lo bị đóng bị hay bị mang vào tủ kính để trưng bày.

Lọ cắm hoa

Lọ hoa cũng là một ý tưởng hay để gửi tặng thầy cô nhân dịp 20/11. Sự phong phú từ kích thước, chất liệu cho đến cấu trúc và họa tiết khiến vật dụng này vô cùng hữu ích và thiết thực. Thay vì phải vứt đi những bó hoa cầu kỳ, tuyệt đẹp, các thầy cô có thể tháo lớp giấy gói và cắm những bông hoa vào những bình hoa này. Những bình hoa lớn có thể đặt ở góc tường góc nhà, những lọ hoa nhỏ hơn có thể để trên bàn, trên tủ trong phòng ngủ, thậm chí các thầy cô có thể mang đến lớp để trang trí bàn giáo viên.

Sách

Hãy tìm một cuốn sách thật hay để gửi tặng cho vị giáo viên đáng kính trong ngày lễ này. Một cuốn sách nhỏ gọn mà các giáo viên có thể mang theo bên mình mỗi ngày và mang ra đọc mỗi khi rảnh rỗi. Có thể là tuyển tập thơ, tuyển tập truyện ngắn lắng đọng nhiều để giải trí, hay những cuốn sách khoa học chuyên sâu hoặc các quyển sách viết về tâm lý con người,... mỗi cuốn sách mang lại một giá trị riêng, cả về tinh thần lẫn trí tuệ. Chẳng phải đây là một món quà rất ý nghĩa sao?

Sổ giáo án

Đúng như tên gọi của nó, loại sổ này được dùng để phục vụ cho việc soạn bài giảng trước mỗi lần đứng lớp. Hãy tìm mua những cuốn sổ với chất lượng giấy thật tốt để gửi tặng thầy cô để thể hiện lòng biết ơn. Cầm trên tay những quyển giáo án do phụ huynh và học sinh tặng, chắc chắn thầy cô sẽ cảm thấy yêu nghề hơn, có động lực viết ra những bài giảng thật hay để truyền tải kiến thức cho học trò của mình.

Tôn Vỹ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/qua-tang-20-11-thiet-thuc-nhat-voi-thay-co-hop-tui-tien-phu-huynh-a411534.html