Quá tải tại nhiều địa điểm du lịch dịp Quốc khánh

Trong những ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh 2/9 năm nay, nhiều khu vui chơi, giải trí trên khắp cả nước rơi vào tình trạng quá tải.

Theo Zing, dịp Quốc khánh năm nay, tuyến đường quốc lộ 6 đi Mộc Châu (Sơn La) bị ách tắc nhiều giờ do ngập úng và các đoàn phượt kéo nhau đổ về khu vực này.

Tại Sơn La, chợ tình Mộc Châu diễn ra đúng dịp Quốc khánh thu hút lượng lớn du khách từ các tỉnh tập trung về đây. Tình trạng mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến việc đi lại trở nên khó khăn, nhiều phương tiện lâm vào tình trạng kẹt cứng, không thể di chuyển.

Ngày 2/9, tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc), rất đông du khách đổ về đây, gây nên tình trạng quá tải, giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ.

Khu du lịch Suối Tiên, TP.HCM đông đặc người trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Có du khách đã phải mất 2 tiếng đồng hồ di chuyển từ chân núi lên tới đỉnh trong khi vào ngày thường, thời gian đi chỉ mất khoảng 30 phút. Bên cạnh đó, các điểm du lịch trung tâm tại Tam Đảo cũng chật cứng du khách.

Tại Hà Nội và TP.HCM, người dân đổ xô về các trung tâm thương mại lớn, các khu vui chơi giải trí. Các địa điểm công cộng thu hút đông đảo người dân đón đoàn thể thao Việt Nam đang trở về.

Theo báo Người Lao Động, tại Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ 2/9, tổng lượng khách tham quan, du lịch tại đây ước đạt 158.300 lượt, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 48.700 lượt, tăng 12,1%; khách nội địa ước đạt 109.500 lượt, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Các khu du lịch tại Đà Nẵng cũng tổ chức nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch và đông nghịt khách. Trong đó, Khu du lịch Bà Nà Hills đang tổ chức lễ hội bia lớn nhất Việt Nam đến hết ngày 5/9 tại Quảng trường Du Dôme Làng Pháp và một không gian mới của lễ hội bia nằm tại khu vực thung lũng hoa hồng ở Làng Pháp.

Tại Khánh Hòa, ban quản lý vịnh Nha Trang cho biết du khách đăng ký tham gia các tour biển đảo trong những ngày lễ đạt gần 4.500 lượt/ngày, tăng 30% so với bình thường. Khu du lịch Suối Hoa Lan, Hòn Lao - Đảo Khỉ của công ty cổ phần Du lịch Long Phú cũng đã đón khoảng gần 2.500 lượt khách/ngày, gấp 1,5 lần bình thường. Tháp bà Ponagar - Nha Trang bước vào ngày lễ đón khoảng 4.300 khách/ngày, trong khi bình thường chỉ khoảng 3.500 người.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/qua-tai-tai-nhieu-dia-diem-du-lich-dip-quoc-khanh-a393597.html