Quá tải bệnh nhân tại tâm dịch Covid-19, y bác sĩ ở Hàn Quốc sụp đổ vì kiệt sức

Tình trạng lây nhiễm Covid-19 trên diện rộng đang rút cạn sức lực của các y bác sĩ Hàn Quốc, cùng với đó là vấn nạn thiếu hụt cả về nhân lực lẫn vật tư để điều trị cho các bệnh nhân.

Tính đến ngày 4/3, Hàn Quốc đã có 5.621 ca lây nhiễm, trong đó có 32 trường hợp tử vong vì nhiễm Covid-19. Số lượng bệnh nhân tăng vọt chỉ sau một đêm khiến bệnh viện tại các thành phố “tâm dịch” lâm vào tình trạng quá tải. Không chỉ thiếu giường trống cho bệnh nhân, các cơ sở y tế này còn phải đau đầu giải quyết vấn nạn y bác sĩ đồng loạt gục ngã vì kiệt sức.

Chính quyền Daegu bày tỏ lo ngại khi nhiều người dân thành phố phải tuyệt vọng chờ chết trong nhà, bởi bệnh viện không còn khả năng chứa thêm một lượng lớn bệnh nhân nữa. Toàn thành phố có hơn 1.600 người phải cách ly tại nhà, song ít nhất 4 người đã tử vong trước khi được cứu chữa.

Nhân viên y tế tại Hàn Quốc mệt mỏi cúi đầu trong giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi.

Ngày 28/2, một cụ bà 86 tuổi nhận được kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cùng lúc đó, bà cũng mang trong mình căn bệnh tiểu đường và cao huyết áp. Thế nhưng, vì không được nhập viện để điều trị, bà lão đã qua đời sau hai ngày được chẩn đoán mắc Covid-19.

Diễn biến dịch bệnh ở thành phố Daegu đặc biệt phức tạp, bởi đây là nơi diễn ra cuộc tụ họp với quy mô lớn của các tín đồ giáo phái Shincheonji (Tân Thiên Địa). Đáng chú ý hơn, nhóm người này từng ghé qua thành phố Vũ Hán - ổ dịch lớn nhất Trung Quốc - vào tháng 12/2019.

Sau hơn một tháng miệt mài chiến đấu với bệnh dịch, sức lực của các nhân viên y tế tại Hàn Quốc đang dần kiệt quệ. Đầu tuần này, một bác sĩ tại trung tâm y tế trực thuộc Đại học Keimyung, thành phố Daegu đã ngất xỉu ngay giữa ca trực vì quá mệt mỏi. Thế nhưng, vừa mới tỉnh lại, anh đã vội vã quay về hỗ trợ đồng nghiệp chăm sóc bệnh nhân. Nhà chức trách cho biết hiện tại thành phố đang khuyết thiếu y bác sĩ vô cùng trầm trọng, đó cũng là nguyên nhân khiến nam bác sĩ kia khẩn cấp trở lại cương vị công tác, bất chấp tình trạng sức khỏe của bản thân.

Hàng người rồng rắn xếp hàng mua khẩu trang tại Daegu hôm 3/3.

Cũng trong tuần trước, 16 trong số 100 y tá tại Trung tâm y tế Pohang, tỉnh Bắc Gyeongsang đã nộp đơn từ chức vì không chịu nổi công việc quá tải trong thời gian dài. Trung tâm y tế Pohang đã được CDC Hàn Quốc chỉ định làm nơi chuyên tiếp nhận và điều trị bệnh nhân Covid-19. Hiện tại, chính quyền tỉnh đã cử thêm 15 y tá đến trung tâm để thay thế nhóm người từ chức. Nhà chức trách thành phố Pohang cũng cam kết sẽ điều thêm 16 người mới, bao gồm nhân viên y tế, nhân viên hỗ trợ và tình nguyện viên đến Trung tâm y tế Pohang.

Trong khi đó, nhiều bệnh viện khác đang phải đối mặt với vấn đề nhân viên đồng loạt xin nghỉ do quá áp lực. Lãnh đạo tại Trung tâm y tế Andong cho biết nhóm y bác sĩ của họ đang sụp đổ từng ngày vì khối lượng công việc khổng lồ thời bệnh dịch. “Các y tá tại những bệnh viện khác sẽ phải từ bỏ công việc của mình nếu tình hình cứ mãi tiếp diễn thế này”, ông nói.

Ngày 2/3, chính quyền địa phương tuyên bố sẽ tăng lương cho đội ngũ nhân viên y tế cho đến khi cuộc khủng hoảng trầm trọng này kết thúc. Theo đó, các bác sĩ sẽ nhận thêm khoản tiền lương tương đương 461,5 USD/ngày, trong khi y tá nhận thêm 252 USD. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết sẽ điều động thêm 750 bác sĩ và nhân viên y tế để bổ sung nguồn nhân lực cho các bệnh viện. Hiện tại, hơn 1.400 bác sĩ quân y đã lên đường đến nhiều bệnh viện tại các thành phố “tâm dịch” trên cả nước.

Thanh Vân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/qua-tai-benh-nhan-tai-tam-dich-covid-19-y-bac-si-o-han-quoc-sup-do-vi-kiet-suc-7099815.html