Quá 'nhọ' cho The Weeknd: Chi 7 triệu đô diễn Super Bowl Halftime Show 2021 nhưng fan lại gọi tên Bruno Mars

Tuy được đầu tư siêu khủng nhưng chất lượng sân khấu 'Super Bowl Halftime Show 2021' của The Weeknd lại đang vấp phải khá nhiều tranh cãi. Sau khi chương trình kết thúc, nhiều khán giả đã lên Twitter rủ nhau xem lại màn trình diễn của Bruno Mars và Michael Jackson.

Sân khấu ca nhạc được mong chờ nhất năm đã diễn ra vào tối ngày 7/2 (theo giờ địa phương). Sau một năm công phá các bảng xếp hạng cùng album After Hours, nam ca sĩ đình đám The Weeknd chính là nghệ sĩ được "chọn mặt gửi vàng" để trình diễn trong sự kiện năm nay.

Sân khấu Super Bowl Halftime Show 2021 của The Weeknd.

The Weeknd chiêu đãi khán giả bằng liên khúc 9 bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của anh bao gồm: Call Out My Name, Starboy, The Hills, I Can't Feel My Face, I Feel It Coming, Save Your Tears, Earned It, Glass, Table Girls Blinding Lights. Điểm mới lạ của chương trình năm nay chính là ca sĩ sẽ trình diễn luân phiên giữa các sân khấu trình diễn ngoài trời và House of Balloon (tạm dịch: Nhà bóng bay) - một địa điểm giả tưởng thường được nhắc tới trong các ca khúc của giọng ca Heartless.

House of Balloon là địa điểm giả tưởng thường được nhắc tới trong các ca khúc của The Weeknd.

House of Balloon là địa điểm giả tưởng thường được nhắc tới trong các ca khúc của The Weeknd.

Chương trình ngày hôm nay là thành quả của hơn nửa năm lên ý tưởng, chuẩn bị và tập luyện của ê-kíp thực hiện. Đáng chú ý, The Weeknd đã tự bỏ thêm 7 triệu đô la tiền túi (khoảng 163 tỉ VNĐ) để đầu tư cho tiết mục của mình do ngân sách nhà sản xuất đưa ra không đủ.

The Weeknd đã chi thêm 7 triệu đô la để đầu tư cho tiết mục của mình.

Kết thúc chương trình, từ khóa Abel (tên thật của nam ca sĩ) đã ngay lập tức lọt Top Trending Twitter với hơn 178.000 tweet. Tuy vậy, điều đáng ngạc nhiên là những tên tuổi đình đám như Bruno Mars, Michael Jackson cũng bất ngờ được các khán giả réo tên.

Từ khóa Abel lọt top trending Twitter sau màn trình diễn tại Super Bowl 2021.

Lý do đằng sau hiện tượng kì lạ này là bởi một bộ phận khán giả cho rằng sân khấu Super Bowl Halftime Show 2021 của The Weeknd khá nhạt nhòa, thiếu tính giải trí và các phần dàn dựng độc đáo như những gì "đàn anh" Bruno Mars từng làm năm 2014. Không chỉ vậy, nhiều chi tiết trong chương trình còn được cho là đã cóp nhặt từ màn trình diễn của "ông hoàng nhạc Pop" Michael Jackson năm 1993.

Màn trình diễn của The Weeknd liên tục bị đem ra so sánh với sân khấu của các nghệ sĩ đi trước.

"Màn trình diễn giữa giờ của Michael Jackson vẫn là đỉnh nhất" - một khán giả bình luận.

Hiện phía ê-kíp của The Weeknd vẫn chưa ra bất cứ bình luận nào về những ồn ào nói trên.

Đắc Hoàng

(Theo nhiều nguồn tin)

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-giai-tri/qua-nho-cho-the-weeknd-chi-7-trieu-do-dien-super-bowl-halftime-show-2021-nhung-fan-lai-goi-ten-bruno-mars-1790852.tpo