Qua mặt Triton và Hilux, Ford Ranger thắng giải quốc tế 'Xe Bán tải của Năm 2020'

Để có được chiến thắng lần này, Ford Ranger đã phải vượt qua các đối thủ 'sừng sỏ' khác như: Mitsubishi Triton (L200), Nissan Navara, Toyota Hilux, Renault Alaskan.

Sau khi vượt qua các bài thử thách kéo dài trong 3 ngày tại Thụy Điển, Ford Ranger đã xuất sắc đánh bại 4 đối thủ khác để chiến thắng giải thưởng quốc tế “Xe bán tải của năm 2020” ( International Pick-up Award 2020).

Để có được chiến thắng lần này, mẫu bán tải cỡ trung của Ford đã phải vượt qua các đối thủ "sừng sỏ" khác trong phân khúc “xe bán tải có tải trọng dưới 1 tấn” như: Mitsubishi Triton (L200), Nissan Navara, Toyota Hilux, Renault Alaskan.

 photo: International Pickup Award 2020

photo: International Pickup Award 2020

Chiến thắng của Ford Ranger được bầu chọn bởi 18 thành viên trong hội đồng giám khảo “International Van of the Year”. Trong đó, Ford Ranger dẫn đầu với 78 điểm bầu chọn, bám đuổi sát nút là Mitsubishi Triton (L200) với 72 điểm, vị trí thứ 3 thuộc về Toyota Hilux.

Các thành viên của hội đồng giám khảo đã đánh giá Ranger là mẫu bán tải toàn diện nhất. Đồng thời Ford Ranger cũng là chiếc bán tải bán chạy nhất Châu Âu với 30% thị phần trong phân khúc. Các tiêu chí đánh giá của chiếc xe dựa vào sự hiệu quả của hệ động lực, khả năng tải hàng và tự trọng của chiếc xe. Bên cạnh đó, độ an toàn cho hành khách và chi phí vận hành thấp cũng là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần làm nên chiến thắng cho Ford Ranger. Trước đó, mẫu xe này cũng đã từng giành được giải thưởng vào năm 2013.

Tổng giám đốc phụ trách mảng xe thương mại của Ford tại Châu Âu – Hans Schep – hào hứng chia sẻ : "Chúng tôi rất vui mừng vì lần thứ hai Ford Ranger nhận được sự công nhận từ hội đồng ban giám khảo giải thưởng IPUA, đây là một minh chứng cho thấy sự hấp dẫn của dòng xe bán tải tại Châu Âu. Với hệ truyền động hoàn toàn mới và các nâng cấp đáng giá (chưa tính đến bản hiệu năng cao Raptor), Ranger lại một lần nữa trở thành chiếc xe thay đổi cuộc chơi”.

HotHatch

Sau khi vượt qua các bài thử thách kéo dài trong 3 ngày tại Thụy Điển, Ford Ranger đã xuất sắc đánh bại 4 đối thủ khác để chiến thắng giải thưởng quốc tế “Xe bán tải của năm 2020” ( International Pick-up Award 2020).

Để có được chiến thắng lần này, mẫu bán tải cỡ trung của Ford đã phải vượt qua các đối thủ "sừng sỏ" khác trong phân khúc “xe bán tải có tải trọng dưới 1 tấn” như: Mitsubishi Triton (L200), Nissan Navara, Toyota Hilux, Renault Alaskan.

photo: International Pickup Award 2020

Chiến thắng của Ford Ranger được bầu chọn bởi 18 thành viên trong hội đồng giám khảo “International Van of the Year”. Trong đó, Ford Ranger dẫn đầu với 78 điểm bầu chọn, bám đuổi sát nút là Mitsubishi Triton (L200) với 72 điểm, vị trí thứ 3 thuộc về Toyota Hilux.

Các thành viên của hội đồng giám khảo đã đánh giá Ranger là mẫu bán tải toàn diện nhất. Đồng thời Ford Ranger cũng là chiếc bán tải bán chạy nhất Châu Âu với 30% thị phần trong phân khúc. Các tiêu chí đánh giá của chiếc xe dựa vào sự hiệu quả của hệ động lực, khả năng tải hàng và tự trọng của chiếc xe. Bên cạnh đó, độ an toàn cho hành khách và chi phí vận hành thấp cũng là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần làm nên chiến thắng cho Ford Ranger. Trước đó, mẫu xe này cũng đã từng giành được giải thưởng vào năm 2013.

Tổng giám đốc phụ trách mảng xe thương mại của Ford tại Châu Âu – Hans Schep – hào hứng chia sẻ : "Chúng tôi rất vui mừng vì lần thứ hai Ford Ranger nhận được sự công nhận từ hội đồng ban giám khảo giải thưởng IPUA, đây là một minh chứng cho thấy sự hấp dẫn của dòng xe bán tải tại Châu Âu. Với hệ truyền động hoàn toàn mới và các nâng cấp đáng giá (chưa tính đến bản hiệu năng cao Raptor), Ranger lại một lần nữa trở thành chiếc xe thay đổi cuộc chơi”.

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/xe-doi-song/qua-mat-triton-va-hilux-ford-ranger-thang-giai-quoc-te-xe-ban-tai-cua-nam-2020-59144.html