Qua mặt S-400, F-35 sẽ 'cháy hàng' trên thị trường vũ khí thế giới?

Tư lệnh Không quân Israel mới đây xác nhận rằng họ đã sử dụng tiêm kích tàng hình F-35I Adir để tấn công các mục tiêu trên đất Syria, điều đáng nói là tổ hợp phòng không S-400 Triumf tối tân của Nga lại không thể phát hiện.

Việc Tư lệnh Không quân Israel tuyên bố tiêm kích tàng hình F-35I Adir chính thức tham chiến đã khẳng định những nghi ngờ gần đây của các chuyên gia quân sự.

Chiếc tiêm kích tàng hình này theo tuyến bố đã thực hiện tới 2 nhiệm vụ tại 2 khu vực khác nhau và hoàn toàn qua mặt phòng không của cả Nga lẫn Syria.

Thông tin trên thật sự là một cú sốc bởi F-35 vẫn phải chịu nhiều điều tiếng là tồn tại vô số lỗi kỹ thuật, trong khi đối thủ của nó - tổ hợp S-400 thường được ca tụng bằng những mỹ từ trên mây.

Nhưng sau sự kiện vừa qua, nhiều khả năng vị thế của hai vũ khí nổi bật này sẽ đổi chỗ cho nhau, khi F-35 liên tiếp thu về những lời trầm trồ thán phục còn vây quanh S-400 lại là những nghi ngờ.

Điều này cũng dễ hiểu bởi vì từ khi Nga triển khai tại Syria từ năm 2015 đến nay, vai trò của S-400 không khác gì một vật trưng bày, nó chưa phóng bất cứ quả đạn đánh chặn nào mà chiến công đều thuộc về Pantsir-S1.

Có những ý kiến cho rằng tuy chưa phóng quả đạn nào nhưng S-400 vẫn đảm nhiệm rất tốt chức năng cảnh giới bầu trời thông qua các loại radar giám sát của nó.

Bằng chứng là thỉnh thoảng người Nga lại công bố dữ liệu radar về đường bay của các loại tiêm kích F-15I Ra'am hay F-16I Sufa của Không quân Israel.

Tuy nhiên khi F-35I Adir tham chiến thì S-400 lại không làm được điều tương tự, tức là chứng minh tín hiệu máy bay Israel nằm trên màn theo dõi của radar tổ hợp S-400.

Sẽ có ý kiến cho rằng Nga tìm cách "giấu bài", nhưng tại sao họ phải làm như vậy, nhất là khi Moskva đang cố gắng khẳng định tính năng vũ khí.

Đưa ra hình ảnh tín hiệu của F-35I bị "tóm sống" sẽ xua tan nghi ngờ về năng lực của vũ khí phòng không Nga, khi gần đây chúng tỏ ra không đủ sức bảo vệ không phận Syria trước các cuộc tập kích của Israel.

Đáng tiếc rằng Nga chưa thể làm được việc đó, thậm chí họ bị động hoàn toàn sau khi truyền thông công bố hồi tháng 3 tiêm kích F-35I đã bay xuyên không phận 3 nước, rồi mới đây là về thành tích thực chiến của F-35I.

Dựa vào tình hình thực tế trên chiến trường, không phải thiếu cơ sở khi các chuyên gia quan sát nhận xét rằng S-400 Triumf đã thực sự bị F-35I Adir qua mặt.

Nếu như vậy, triển vọng hoàn thành các đơn hàng bán S-400 cho nhiều đối tác sẽ đứng trước nguy cơ bị hủy bỏ, trong khi điều ngược lại đến với F-35, nhiều nước đang nghi ngờ và quan sát sẽ hết phải đắn đo, cân nhắc.

Nhằm "lật ngược tình thế", Nga không còn cách nào ngoài chứng minh rằng mình thực sự phát hiện được F-35I của Israel khi nó hoạt động trên bầu trời, hy vọng rằng Moskva có thể đưa ra bằng chứng trong vài ngày tới.

Việt Dũng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-qua-mat-s400-f35-se-chay-hang-tren-thi-truong-vu-khi-the-gioi/768839.antd