Qua mặt Apple, 'đại gia mới nổi' Huawei lại muốn soán ngôi số 1 của Samsung

Sau khi vượt qua 'người khổng lồ' công nghệ Apple để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ 2 thế giới dựa trên thị phần, nhà sản xuất thiết bị viễn thông Huawei của Trung Quốc đang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ soán vị trí số 1 của Samsung.

Biểu tượng Huawei. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Biểu tượng Huawei. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Giám đốc điều hành Tập đoàn kinh doanh tiêu dùng Huawei Richard Yu cho biết trong năm 2019, Huawei sẽ tiến rất gần với vị trí số 1 và có thể sánh ngang với Samsung. Ít nhất là trong 1 năm sau đó, tức năm 2020, Huawei sẽ có thể giành được vị trí này, theo CEO Richard Yu.

Huawei đã phát triển rất nhanh trong lĩnh vực hàng tiêu dùng khi cho ra đời dòng điện thoại thông minh (smartphone) của mình vào năm 2010, ba năm sau khi Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên.

Hiện tại, Huawei đã trở thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất Trung Quốc nhờ sự phát triển của thiết bị mạng di động và là một trong những nhà cung cấp thiết bị mạng di động lớn nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, giới quan sát nhận định Huawei vẫn đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường điện thoại thông minh đang phát triển và đổi mới liên tục. Các nhà cung cấp khác của Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo là những đối thủ cạnh tranh chính, trong khi Samsung cũng sẽ không bị loại khỏi vị trí dẫn đầu một cách dễ dàng.

Số liệu của Counterpoint Research cho thấy Samsung đã bị mất vị trí số 1 chỉ ba lần trong vòng 5 năm trở lại đây và điều này chỉ diễn ra trong một quý. Neil Shah, một giám đốc nghiên cứu tại Counterpoint, ước tính Huawei cần bán thêm khoảng 30 - 40 triệu chiếc điện thoại thông minh mỗi quý nếu muốn vượt qua Samsung.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/dien-tu-vien-thong/qua-mat-apple-dai-gia-moi-noi-huawei-lai-muon-soan-ngoi-so-1-cua-samsung-20181119213551324.htm