Quá khứ từng 'vào tù ra tội' của hai kẻ đâm chết đại úy cảnh sát chiều 30 Tết

Cả hai đối tượng đâm chết đại úy Nguyễn Thanh Hải từng có tiền án, một người ở tù 9 năm với tội danh xúc phạm quốc kỳ, người còn lại phạm tội cố ý gây thương tích với 3 năm tù giam.

Chiều 30 Tết (24/1), đại úy Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, Công An tại An Hội, Ninh Kiều, Cần Thơ) bị hai đối tượng đâm tử vong khi đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, đối tượng là 2 anh em, người anh là Đặng Ngọc Minh (33 tuổi), em là Đặng Ngọc Giàu (cùng ngụ đường Bùi Thị Xuân, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều). Cả hai đều có tiền án.

Hai đối tượng đâm chết đại úy cảnh sát

Hai đối tượng đâm chết đại úy cảnh sát

Năm 2013, Đặng Ngọc Minh bị tòa tuyên phạt 9 năm tù vì tội “Xúc phạm quốc kỳ”. Cụ thể, ngày 16/2, khi đang uống rượu tại nhà, Minh lấy quốc kỳ đang treo trước ban công để xé, đốt và trở lại nhậu tiếp.

Sau đó, Minh tiếp tục sang nhà hàng xóm nhổ hai trụ treo cờ Tổ quốc trước cửa nhà này, lấy cờ đem về nhà mình tiếp tục đốt. Hành động của Minh đã bị công an lập biên bản. Bên cạnh đó, đối tượng này cũng có nhiều tiền sự về gây rối trật tự công cộng, đánh nhau…

Về Đặng Ngọc Giàu, người từng ở tù 3 năm vì tội “Cố ý gây thương tích”. Ngày 4/5/2012, ông Nguyễn Thanh Thiên (lúc này là Chánh án TAND TP Cần Thơ) chở vợ từ trụ sở làm việc về nhà trên đường Bùi Thị Xuân. Đến trước cửa nhà, ông Thiên bị Giàu dùng xẻng đập liên tiếp vào vùng đầu, vai, lưng và ngực. May mắn, ông Thiên không bị thương quá nghiêm trọng.

Cảnh sát bắt giữ 2 nghi phạm gây án. Ảnh Zing

Đại diện Bộ Công an chia buồn cùng gia đình đại úy Nguyễn Thanh Hải vào sáng 25-1. Ảnh: Người Lao Động

Như báo chí đã đưa tin, vào lúc 15 giờ 40 ngày 24/1 (tức chiều 30 Tết), đại úy Nguyễn Thanh Hải (SN 1984), cảnh sát khu vực phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đang làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự tại các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 ở quận Ninh Kiều thì bị 2 đối tượng trên truy đuổi. 2 người này sau đó đã dùng giáo mác đâm đại úy Hải khiến anh bị thương nghiêm trọng. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đại úy Hải vẫn không qua khỏi.

Tuyền Xuân (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/qua-khu-tung-vao-tu-ra-toi-cua-hai-ke-dam-chet-dai-uy-canh-sat-6884045.html