Quá khứ đầy 'thù địch' giữa HAGL và CLB Hà Nội

Năm năm trở lại đây, các cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và HAGL luôn diễn ra trong không khí rất căng thẳng, cả trong và ngoài sân cỏ. Chính điều đó cũng tạo thêm 'gia vị' cho trận đấu giữa đôi bên, vốn gắn liền với 2 ông bầu trái ngược nhau như nước với lửa.

Các cuộc đối đầu giữa Hà Nội và HAGL luôn nóng bỏng.

Các cuộc đối đầu giữa Hà Nội và HAGL luôn nóng bỏng.

Bầu Đức hay phản biện các vấn đề liên quan đến bóng đá Việt Nam. Không phải chuyện gì ông Đức nói cũng hợp lý hoặc đúng lẽ, nhưng ông bầu phố Núi lại chiếm được thiện cảm của số đông giới hâm mộ. Giới bóng đá cũng biết tới ông Đức với cá tính hào sảng, bộc trực, phong cách giản dị và dễ gần. Bầu Đức chi nhiều tiền riêng cho việc chung của bóng đá Việt Nam, ngay cả khi tình hình tài chính tập đoàn HAGL khó khăn thì vẫn có lúc ông Đức “mở hầu bao”, như việc đề nghị đài thọ các ĐTQG hoặc bỏ 400 triệu cho Quế Ngọc Hải nộp phạt.

Bầu Hiển trái lại ít nói, nhưng chi đâu thì chắc đó và tầm ảnh hưởng thì cứ lan tỏa dần. Sau 11 mùa bóng, các đội bóng được cho có liên quan tới bầu Hiển đã vô địch V-League tới 8 lần, một con số áp đảo so với phần còn lại của giải đấu. Bộ máy VFF hiện nay, nhiều người là đại diện từ các đội bóng được doanh nghiệp của bầu Hiển tài trợ, một thứ quyền lực khác được đánh giá còn lớn hơn cả những gì thể hiện ở bề mặt của V-League.

Tăng Tiến nhận án phạt cấm thi đấu 5 trận từ VFF do lỗi đạp trung vệ Duy Mạnh của CLB Hà Nội, trận đấu bù vòng 3 V-League 2018

Sự đối nghịch giữa 2 ông bầu dường như cũng khiến cho các lần chạm trán giữa HAGL và Hà Nội những năm gần đây thêm nóng bỏng. Ở giai đoạn đang thịnh với những cái tên như Lee Nguyễn, Thonglao, Dusit...HAGL từng đánh bại CLB Hà Nội ngay tại Hàng Đẫy. Nhưng 5 năm trở lại đây khi lứa Công Phượng được “đôn” lên V-League, đội bóng phố núi chưa một lần hưởng hương vị chiến thắng khi làm khách trước Hà Nội. Thành tích tốt nhất của HAGL ở Hàng Đẫy là trận hòa 1-1 ở mùa giải trước. Đây cũng là một trong những trận đấu êm ả nhất còn phần lớn các cuộc chạm trán giữa đôi bên luôn nóng bỏng.

Năm 2017, ở trận đấu thuộc lượt đi V-League, Samson có pha đạp bóng rất nguy hiểm vào đùi hậu vệ Châu Ngọc Quang. Ban Kỷ luật VFF ban đầu bỏ qua tình huống này nhưng dưới sức ép dư luận sau đó, Samson đã bị nhận án cấm thi đấu 2 trận. Vòng 3 V-League 2018, trận đấu giữa đôi bên kết thúc với 2 thẻ đỏ cho Văn Thành bên phía Hà Nội và Tăng Tiến của HAGL.

Nhưng nóng nhất phải kể tới trận đấu giữa HAGL và Hà Nội ở Tứ kết cúp Quốc gia 2018. Trong sân, tiền vệ Phạm Thành Lương phải nhận thẻ đỏ vì lỗi phản ứng trọng tài. BHL CLB Hà Nội nhiều lần phản ứng thái quá với trọng tài và đỉnh điểm là các hành vi hung hăng, phản cảm của HLV Chu Đình Nghiêm với 1 trọng tài trẻ (không làm nhiệm vụ) ở ngoài sân.

HLV Chu Đình Nghiêm phản ứng trọng tài trên sân Pleiku

Do bị CĐV trên sân Pleiku công kích một cách quá khích, BHL và lãnh đạo CLB Hà Nội đã phản ứng lại rất mạnh. Một thành viên CLB Hà Nội ném cả chai nước về phía CĐV HAGL. Sau trận đấu này, Ban Kỷ luật VFF đã phải đưa ra một loạt án phạt với cả đôi bên.

Với quá khứ không mấy êm ả giữa đôi bên, cuộc đối đầu ở vòng 3 LS V-League 2020 diễn ra ngày 6/6 tới trên sân Hàng Đẫy của HAGL với Hà Nội hứa hẹn sẽ lại rất nóng bỏng.

Nguyên Phong

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/qua-khu-day-thu-dich-giua-hagl-va-clb-ha-noi-1668143.tpo