Quá khứ bị xâm hại tình dục và những điều chưa biết về Lady Gaga

Gặt hái thành công trong 2018 nhưng ít ai biết được những câu chuyện đằng sau của nữ ca sĩ Lady Gaga. Trong đó có việc cô là nạn nhân của xâm hại tình dục.

1. Tuổi thơ đầy tài năng nhưng thường xuyên bị bắt nạt: Lady Gaga có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ. Năm 4 tuổi, khi bắt đầu học mẫu giáo, cô đã làm quen với piano. 13 tuổi, Lady Gaga hoàn thành bản ballad đầu tiên trong cuộc đời sáng tác âm nhạc của mình. Tuy nhiên, tuổi thơ của cô lại đầy ắp những chuyện buồn khi luôn bị bắt nạt khi đến trường. Nữ ca sĩ từng chia sẻ với Rolling Stone về kỷ niệm buồn lúc còn đi học: “Tôi thường xuyên bị trêu chọc vì ngoại hình xấu xí, nhất là có chiếc mũi to. Tôi đã bị quấy rối rất nhiều, điều đó làm tôi rất đau khổ, thậm chí tôi không còn muốn đến trường nữa”. Và cô đã thể hiện sự tự ti vì có chiếc mũi quá khổ khi đóng phim A Star Is Born. Trong phim, nhân vật của Lady Gaga cho rằng cô không thể nào trở thành ca sĩ với chiếc mũi to như thế được.

2. Ca sĩ có nhiều biệt danh: Lady Gaga là người gốc Ý, tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta. Ngoài ra, nữ ca sĩ có các biệt danh như Răng Thỏ, Gagaloo, Loopy, Mẹ quái vật, Little Mermaid. Nghệ danh Lady Gaga của cô được lấy cảm hứng từ một ca khúc của nhóm nhạc rock huyền thoại Queen mang tên Radio Ga Ga.

3. Từng từ bỏ trường đại học hàng đầu: Năm 17 tuổi, Lady Gaga là một trong số 20 người trên thế giới được nhận học sớm tại trường Đại học Nghệ thuật danh tiếng New York Tisch nhờ vào tài năng của mình. Nhưng "Mẹ quái vật" đã bỏ học vào năm 19 tuổi để theo đuổi sự nghiệp ca hát vì cô cho rằng tự học còn tốt hơn bất kỳ giáo viên nào trong trường. Cô cho biết bản thân chưa từng hối hận với quyết định đó. Sau đó một năm, Lady Gaga đã ký hợp đồng với hãng thu âm Interscope Records vào ngày sinh nhật lần thứ 20.

4. Nỗi sợ hãi vì từng bị xâm hại tình dục: Tại một sự kiện, giọng ca Born This Way từng chia sẻ chuyện cô bị xâm hại tình dục bởi một người đàn ông quyền lực trong ngành công nghiệp giải trí. “Sau khi bị xâm hại tình dục vào năm 19 tuổi, tôi đã thay đổi mãi mãi. Điều đó làm tôi sợ hãi và luôn muốn trốn tránh, tôi đã sống khép mình và không kể cho bất kỳ ai vì xấu hổ. Có lúc, tôi còn cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình”, Lady Gaga chia sẻ trong xúc động. Vì vậy, cô luôn cho rằng mình phải có trách nhiệm giúp đỡ những người bị xâm hại tình dục.

5. Bị chứng đau xơ cơ hành hạ: Ở tuổi 30, Lady Gaga phải đối mặt với chứng đau xơ cơ. Căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của cô khi nữ ca sĩ luôn phải tiêm thuốc giảm đau trước các buổi biểu diễn. Đầu năm 2018, chủ nhân hit Always Remember Us This Way tuyên bố hủy toàn bộ show diễn vì cơn đau tái phát. Cô từng viết trên Instagram: “Tôi rất đau lòng và không biết diễn tả như thế nào nữa. Nhưng nếu cứ tiếp tục biểu diễn, tôi sợ rằng mình không đủ sức để thể hiện được hết ý nghĩa của các ca khúc. Bác sĩ cũng yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi để có thể nhanh chóng hồi phục nên tôi buộc phải hủy ít nhất 10 show trong tour Joanne. Những cơn đau buộc tôi phải tự xem mình là chiến binh và chống chọi lại chúng”.

6. Sự nghiệp của Lady Gaga từng được đưa vào chương trình dạy học: Trường Đại học South Carolina từng mở khóa học mang tên “Lady Gaga và tác động của danh tiếng đến xã hội”. Sinh viên được tìm hiểu về các vấn đề xã hội có liên quan đến sự nổi tiếng của nữ ca sĩ dựa trên các dẫn chứng cụ thể từ âm nhạc, các video, thời trang cũng như từ những nỗ lực vì nghệ thuật của Lady Gaga.

7. Phong cách thời trang độc đáo: Trước phim A Star Is Born, khi nhắc đến tên Lady Gaga, khán giả thường liên tưởng đến phong cách thời trang quái dị của cô. Nếu không mặc bodysuit khoe đường cong táo bạo, nữ ca sĩ sẽ mặc đồ oversize màu sắc sặc sỡ cùng đôi bốt cao kều. Gây sốc nhất là khi nữ ca sĩ mặc váy làm từ thịt sống lên thảm đỏ VMAs hồi năm 2010. Cô giải thích về thông điệp nhân quyền của bộ váy: “Nếu chúng ta không chiến đấu cho điều mình tin tưởng và quyền lợi của mình, quyền lợi của chúng ta chỉ như đám thịt trên xương mà thôi”.

8. Chiều chuộng fan và nhân hậu: Đây chính là điều làm người hâm mộ không thể ngừng yêu Lady Gaga. Cô từng chi 1.000 USD để mua pizza cho fan khi thấy có quá nhiều người đợi mình ở trước studio. Trong buổi lễ Tạ ơn vào năm 2012, khi phát hiện có 35 người hâm mộ “đột nhập” vào nhà, Lady Gaga không hề tức giận mà còn tổ chức buổi tiệc nhỏ dành cho họ. Nữ ca sĩ còn được tung hô là nhà nhân đạo học tích cực, bởi vì cô rất chăm làm từ thiện và từng quyên góp nửa triệu đô cho những nạn nhân của trận động đất ở Haiti.

9. Chuyện tình cảm lận đận: Dù gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng Lady Gaga luôn cô đơn trên con đường tình duyên. Lady Gaga từng hẹn hò với Taylor Kinney hồi năm 2011 và được mệnh danh là cặp đôi đẹp nhất làng giải trí. Nhưng mối tình này kéo dài được 5 năm dù Taylor đã cầu hôn và Lady đồng ý. Chirstian Carino là mối tình tiếp theo của giọng ca Alejandro. Cô và bạn trai hơn 17 tuổi đã ngầm khẳng định đính hôn từ cuối năm 2017. Tuy nhiên, cả hai đã chia tay vào đầu năm nay. Chính cô cũng tự rút ra bài học nếu càng thành công trong sự nghiệp thì càng cô đơn: “Tôi đã háo hức khi mình bán được 10 triệu bản thu âm nhưng rất buồn khi nhận ra tôi đánh mất Matt Williams. Khi bán được 30 triệu đĩa nhạc, tôi mất Luc Carl. Nhận lời tham gia phim A Star is Born, tôi rời xa Taylor Kinney. Mọi thứ cứ trái ngược như vậy”.

10. Thành tựu nổi bật với kho tàng giải thưởng danh giá: 2018 là năm rất thành công của Lady Gaga khi liên tục thắng lớn tại các giải thưởng nhờ vào bộ phim A Star Is Born và ca khúc làm khán giả điên đảo – Shallow. Tính đến nay, cô là nghệ sĩ đầu tiên sở hữu các giải thưởng lớn từ tượng vàng Oscar danh giá, loa vàng Grammy, BAFTA (Giải thưởng của Viện Hàn lâm Nghệ thuật điện ảnh và Truyền hình Anh quốc). Lady Gaga đồng thời là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất thắng tất cả các hạng mục nhạc Pop, là ca sĩ đầu tiên thắng giải Critics Choice và National Board Of Review cho hạng mục Diễn viên xuất sắc nhất. Song song đó, số đĩa của nữ ca sĩ bán ra luôn đạt mức kỷ lục, hơn 33 triệu album và 173 triệu single toàn cầu, trong đó có 2 đĩa đơn chứng nhận Kim Cương.

Phương Trúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/qua-khu-bi-xam-hai-tinh-duc-va-nhung-dieu-chua-biet-ve-lady-gaga-post933862.html