Quá khứ bất hảo của nghi phạm trộm xe tải ở Hà Nội

Trước khi thực hiện hành vi trộm cắp xe tải ở Hà Nội, người đàn ông đã từng có 4 tiền án, bị nhiễm HIV thường xuyên có biểu hiện ngáo đá và thuộc diện quản lý của lực lượng chức năng.

Đối tượng Ngô Thế Anh bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Đối tượng Ngô Thế Anh bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: VOV

Thông tin trên báo Giao Thông, sáng 28/10, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, cơ quan CSĐT công an quận đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Ngô Thế Anh (SN 1973; trú tại Cầu Diễn, Nam Từ Liêm) để điều tra hành vi trộm cắp xe tải trên địa bàn phường Xuân Phương.

Trước đó, VOV đưa tin, ngày Thế Anh đi bộ đến khu vực đường Phúc Diễn, phường Xuân Phương thì phát hiện chiếc xe ô tô tải không có người trông giữ.

Phát hiện xe có cắm sẵn chìa khóa bên trong nên Thế Anh đã dùng then cài cửa mang theo đập vỡ kính bảo vệ rồi mở chốt vào xe, nổ máy bỏ đi.

Ngay sau khi phát hiện xe bị lấy trộm, chủ xe là đã đến Công an phường Xuân Phương trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Xuân Phương và Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành điều tra và bắt giữ đối tượng gây án là Ngô Thế Anh.

Ngô Thế Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình tại cơ quan công an.

"Được biết, đối tượng này đã có 4 tiền án trộm cắp, nghiện ma túy và bị nhiễm HIV, thường xuyên có biểu hiện “ngáo đá”, thuộc diện quản lý của lực lượng chức năng”, Lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm thông tin

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/qua-khu-bat-hao-cua-nghi-pham-trom-xe-tai-o-ha-noi-a298573.html