Quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại tình nhân đang mang bầu

Nghĩa nghiện ma túy đã nhiều năm, tính cách cục cằn và thô lỗ. Hằng ngày, Nghĩa đi chở thuê hàng hoa quả và làm nghề xe ôm.

Sáng 18/6, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1965, trú tại Quận Hoàng Mai, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người. (Ảnh đối tượng khi bị bắt - Anninhthudo.vn)

Trước đó, vào khoảng 5h sáng 17/6, trên đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra vụ án mạng khiến người phụ nữ tên N.T.H (SN 1976, Hoàng Mai, Hà Nội) đang mang bầu tử vong. Sự việc gây xôn xao dư luận. (Trong ảnh là căn phòng nơi xảy ra sự việc - báo Tiền Phong)

Thông tin ban đầu cho biết, do mâu thuẫn tình cảm, Nghĩa dùng dao chém chị H. khiến nạn nhân tử vong. Được biết, hai người từng có quan hệ tình cảm, cả hai đã từng lập gia đình, có con nhưng sau đó ly thân. (Ảnh - Tiền Phong).

Theo người dân sống gần nơi xảy ra sự việc trên phố Hoàng Mai ( phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội), họ phát hiện chị H. tử vong tại căn phòng trọ với các vết thương có dấu hiệu bị đâm chém. Công an thu giữ tại nơi ở của nghi phạm một con dao. (Trong ảnh là người dân hiếu kỳ theo dõi sự việc. Ảnh - Báo Lao Động).

Một người hàng xóm kể lại: "Khoảng 10h sáng 17/6, Nghĩa nói chuyện với chủ quầy hoa quả gần nhà và kể về việc mình sát hại chị H.".(Ảnh – Dân Việt)

Nghĩa và chị H. có quan hệ tình cảm với nhau nhiều năm nay. Khi đó, chị H. đã chia tay chồng cũ và đã có hai người con trai, còn Nghĩa đã có một người con nhưng sống ly thân với vợ. Thời gian qua lại với nhau, giữa chị H. và Nghĩa công khai chuyện tình cảm nên khiến vợ anh ta ghen tuông. Sau đó, vợ và con trai Nghĩa về nhà ngoại ở cùng. Nghĩa sau đó cũng dựng tạm một căn phòng nhỏ có một gác xếp để ở ngay ngoài ngõ. (Ảnh - Saostar).

Cách đây không lâu, chị H. bỏ đi, đến mấy ngày gần đây chị H. trở về thì xảy ra sự việc đau lòng. Theo người dân, Nghĩa có thời gian dài nghiện ma túy, tính cục cằn, thô lỗ. Hằng ngày, Nghĩa làm xe ôm, lúc đi chở thuê hàng hoa quả. Hiện sự việc đang tiếp tục được cơ quan điều tra công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đấu tranh làm rõ. (Ảnh - Saostar)./.

Lê Tùng/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/qua-khu-bat-hao-cua-nghi-pham-sat-hai-tinh-nhan-dang-mang-bau-776141.vov