Quá khứ bất hảo của nghi phạm hiếp dâm không thành ra tay giết 4 người

Theo công an địa phương, Khánh có tiền án tội Hiếp dâm trẻ em. Năm 2014, anh ta mãn hạn sau 3 năm thụ án tù giam. Nghi phạm có vợ và 2 con.

Tối 7/5, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự Lý Đình Khánh (31 tuổi, ở huyện Thạch An) để làm rõ vụ trọng án khiến 4 người tử vong.

Tại cơ quan công an, Khánh khai rạng vào chiều ngày 6/5 Khánh đi giúp gia đình bên ngoại chị Ph. làm nhà nên có uống rượu. Rạng sáng 7/5, anh ta đi qua nhà chị Ph. Biết chồng chị này đang ở tù, trong nhà chỉ có người phụ nữ cùng 2 đứa trẻ, Khánh nảy ý định hãm hiếp cô hàng xóm nhưng bất thành.

Thấy nạn nhân bỏ chạy sang nhà em dâu là chị C. cách đó chừng 100 m, nghi phạm cầm dao truy sát và đoạt mạng chị Ph.

Sau khi sát hại chị Ph., Khánh đã đuổi theo chị C. nhưng không kịp. Tàn nhẫn hơn là Khánh tiếp tục quay lại nhà chị C. sát hại 2 người con của chị C. là cháu T. và cháu U. và chém bà Lý Thị D. gục tại chỗ.

Đối tượng Khánh (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng).

Đối tượng Khánh (Ảnh: Công an tỉnh Cao Bằng).

Không dừng lại ở đó, Khánh quay lại nhà chị Ph. để tìm 2 con của Ph. là cháu Triệu Thị Kim Ng., 10 tuổi và Triệu Thị Kim N., 5 tuổi để bịt đầu mối, nhưng 2 cháu đã kịp chạy thoát. Khánh dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của chị Ph. rồi bỏ trốn.

Theo công an địa phương, Khánh có tiền án tội Hiếp dâm trẻ em. Năm 2014, anh ta mãn hạn sau 3 năm thụ án tù giam. Nghi phạm có vợ và 2 con.

Chiều 7/5, UBND huyện Thạch An đã hỗ trợ gia đình các bị hại mai táng theo phong tục địa phương.

Trước đó, vào khoảng 12h ngày 6/5, tại xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, lực lượng công an đã nhận được tin báo xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Trước khi bỏ trốn, Khánh đã dùng lửa đốt chăn, màn, quần áo và đốt nhà của nạn nhân hòng xóa dấu vết.

Các nạn nhân được xác định là chị Triệu Thị Ph., 35 tuổi; cháu Triệu Văn T., 6 tuổi và cháu Triệu Thị U., 2 tuổi đã tử vong, còn bà Lý Thị D., 86 tuổi bị thương nặng và chết trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ: Phòng Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạch An, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát 113, Công an xã Quang Trọng huy động tổng lực khẩn trương xác minh, truy lùng hung thủ.

Đến khoảng 2h45 ngày 7/5, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ được đối tượng gây án là Lý Đình Khánh, 31 tuổi, ở cùng xóm Nà Phạc, xã Quang Trọng.

Hiện, vụ việc đang được làm rõ.

An Tâm (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/qua-khu-bat-hao-cua-nghi-pham-hiep-dam-khong-thanh-ra-tay-giet-4-nguoi