Quá khứ bất hảo của gã trai miền Tây thực hiện 2 vụ trộm trong đêm

Mặc dù bản thân mang 11 tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng 'ngựa quen đường cũ', thiếu tiền tiêu xài Dũng quều vẫn đạp xe dạo quanh các địa phương trong huyện Chợ Mới tìm cách lấy trộm tài sản.

Nguyễn Đoàn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Nguyễn Đoàn Dũng tại cơ quan công an. Ảnh: Bảo vệ Pháp luật

Sáng ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Đoàn Dũng (Dũng quều), sinh năm 1974, cư trú ấp Thị 1, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội Trộm cắp tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu, trước đó do không có tiền tiêu xài nên Dũng đạp xe đạp dạo quanh các địa phương trong huyện Chợ Mới để tìm cách lấy trộm tài sản.

Khoảng 2h ngày 24/3/2020, khi đến khu vực thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, Dũng phát hiện thấy công trình nhà đang thi công của chị Đinh Thị Bạch Tuyết không có cửa nên đột nhập vào bên trong vén mùng lấy trộm 1 điện thoại J5 Prime trong lúc vợ chồng chị Tuyết đang ngủ say.

Sau đó, Dũng đi xe đạp đến khu dân cư Mỹ Luông , phát hiện quán cơm “T.T” không có người trông giữ, nên tiếp tục đột nhập và lấy trộm 2 điện thoại nhãn hiệu iPhone rồi nhanh chóng tẩu thoát. Tài sản trộm được, Dũng đem bán cho một người lạ mặt lấy tiền tiêu xài.

Tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng Công an huyện Chợ Mới tiến hành điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Biết bản thân khó trốn thoát nên Dũng đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Được biết, Dũng quều đã từng có 11 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" trước khi bị bắt.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/qua-khu-bat-hao-cua-ga-trai-mien-tay-thuc-hien-2-vu-trom-trong-dem-a322129.html