Quá khứ bất hảo của gã trai dùng xà beng đục két sắt trộm gần 7 tỷ đồng của công ty cao su

Gã trai đột nhập công ty cao su, dùng xà beng phá cửa, đục két sắt đang có gần 7 tỷ đồng từng có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, chấp hành án xong vào năm 2012.

Ngày 9/4, Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Du (SN 1988, trú tại thôn Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) cho phòng CSHS, Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Du tại cơ quan công an. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

Đối tượng Nguyễn Văn Du tại cơ quan công an. Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

Thông tin ban đầu, vào đêm 8/4, Du đi xe máy đến gần khu vực công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông (xã Ia Drăng, huyện Chư Prông) rồi bỏ xe máy bên ngoài, trèo rào vào khu vực văn phòng của công ty.

Tại đây, Du đi tới phòng kế toán, lấy xà beng phá cửa phòng vào trong và đục két sắt đang có 6,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, khi đối tượng đang loay hoay đục két sắt thì bị bảo vệ của công ty phát hiện, truy đuổi.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã Ia Drăng và Công an huyện Chư Prông đã phối hợp bắt giữ.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Du đã khai nhận hành vi của mình.

Tang vật của vụ án. Ảnh: Người Lao Động

Công an xác định Du cũng đã có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản cũng với hành vi đục két sắt tại huyện Chư Pưh vào năm 2010 và đã chấp hành án xong vào năm 2012.

Liên quan đến tình hình an ninh trật tự, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Tuấn H. (SN 2005, trú tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, vào ngày 5/4, anh Hoàng Xuân Ng. (SN 1976, trú tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) trình báo công an thị xã Hồng Lĩnh về việc bị kẻ gian vào nhà lấy mất hai dây chuyền vàng 12 chỉ và 5 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp nhận thông tin sự việc, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Ngay sau đó công an đã triệu tập Hoàng Tuấn H. (SN 2005, trú xã Thuận Lộc) về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, H. khai nhận, qua nhiều ngày theo dõi, lợi dụng sơ hở của chủ nhà, H. đã đột nhập vào nhà anh Ng., mở khóa két sắt lấy trộm toàn bộ số vàng, tiền trong két rồi mang đi bán.

Sau khi bán vàng, H. đã mua 2 xe máy, trong đó 1 chiếc H. đã đem tặng bạn gái làm phương tiện đi lại. Số tiền và vàng còn lại H. cất giấu tại nhà để sử dụng vào tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an đã thu giữ 1 sợi dây chuyền, 2 xe mô tô đối tượng dùng tiền bán vàng mua được cùng với số tiền hơn 11 triệu đồng.

Thủy Tiên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/qua-khu-bat-hao-cua-ga-trai-dung-xa-beng-duc-ket-sat-trom-gan-7-ty-dong-cua-cong-ty-cao-su-a361919.html