Quá khứ bất hảo của 'bà trùm' điều hành ổ bán lẻ ma túy với chiêu thức cực tinh vi

'Bà trùm' ổ bán lẻ ma túy Lê Thị Hiền có 2 tiền án về tội đánh bạc, bị TAND TP Buôn Ma Thuột phạt tù vào các năm 2011 và 2012.

Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 người về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

6 đối tượng trong đường dây gồm: Lê Thị Hiền (SN 1970), Trần Hữu Tuấn (SN 1958), Nguyễn Hiệp (SN 1983), Nguyễn Hải Dương (SN 1983), Lưu Văn Nghĩa (SN1984) và Nguyễn Quốc Việt (SN 1981, tất cả đều tạm trú tại hẻm 120). Đường dây này do "nữ quái" Lê Thị Hiền cầm đầu.

Thuê cả em chồng tham gia đường dây ma túy

Bà trùm Lê Thị Hiền và đối tượng Lưu Văn Nghĩa khi bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Bà trùm Lê Thị Hiền và đối tượng Lưu Văn Nghĩa khi bị bắt giữ - Ảnh: VietNamNet

Tại cơ quan công an, Hiền khai nhận không có công việc ổn định. Tháng 8/2018, Hiền quen với Hiệp nên cả hai bàn bạc, thống nhất mua ma túy về chia nhỏ bán cho các con nghiện kiếm lời.

Hiền và Hiệp thuê căn nhà gỗ tại hẻm 120 Nguyễn Tất Thành để “hành nghề”. Ban đầu, Hiền bỏ tiền mua ma túy về cho Hiệp phân nhỏ rồi bán cho con nghiện.

Cách đây hơn nửa tháng, Hiền mua ma túy của một người lạ mặt với giá 35 triệu đồng về giao cho Hiệp. Hiệp sau đó phân nhỏ rồi để ma túy dưới viên gạch, bát nhang, gờ tường… đối diện căn nhà trong 120 Nguyễn Tất Thành. Khi con nghiện có nhu cầu thì đến bỏ tiền vào xô nơi Hiệp ngồi.

Hiệp kiểm tra đủ tiền sẽ hướng dẫn con nghiện đến chỗ giấu ma túy để lấy hàng. Tất cả tiền bán được, Hiệp giao lại cho Hiền vào cuối ngày.

Ngoài ra, Hiền còn thuê Dương, Tuấn, Nghĩa và Việt tham gia và đường dây mua bán ma túy.

Hiền phân công Tuấn làm nhiệm vụ cảnh giới; Dương (em chồng của Hiền) được thuê làm nhiệm vụ giám sát việc mua bán.

Theo điều tra, Hiền có 2 tiền án về tội đánh bạc, bị TAND TP Buôn Ma Thuột phạt tù vào các năm 2011 và 2012.

Đặc biệt, năm 2018, chồng Hiền là Nguyễn Nguyên Vũ cũng bị TAND TP Buôn Ma Thuột tuyên phạt 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan công an điều tra tụ điểm ma túy tại hẻm 120 Nguyễn Tất Thành, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: An ninh Thủ đô

Thủ đoạn cực tinh vi

Trước đó, sau thời gian theo dõi, khoảng 8h30 ngày 26/1/22018, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP Buôn Ma Thuột phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá, xử lý tụ điểm ma túy tại hẻm 120 Nguyễn Tất Thành, phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột.

Qua điều tra ban đầu xác định Hiền là đối tượng tổ chức việc mua ma túy về để giao cho Hiệp phân thành từng tép nhỏ rồi sau đó giao cho Nghĩa và Việt mang bán, Dương có nhiệm vụ giám sát việc mua bán ma túy và giám sát Nghĩa, Việt; còn Tuấn thì làm nhiệm vụ cảnh giới.

Thủ đoạn của các đối tượng được thực hiện rất tinh vi, khi các con nghiện đến mua ma túy chúng sẽ nói bỏ tiền vào một chiếc sô, sau đó sẽ chỉ cho các con nghiện chỗ giấu ma túy ở quanh khu vực hẻm 120 Nguyễn Tất Thành và khu vực bãi đất trống bên cạnh lúc thì dưới cục đá, viên gạch hoặc kẽ bức tường, thậm chí là giấu trong bát nhang trước nhà của mình ở hẻm 120 Nguyễn Tất Thành.

Khám xét quanh khu vực hẻm Nguyễn Tất Thành và nhà của các đối tượng cơ quan công an đã thu giữ nhiều gói heroin được cất giấu ở nhiều nơi, nhiều dụng cụ phục vụ việc mua bán ma túy.

Việc đấu tranh, triệt xóa tụ điểm ma túy trên đã giúp cho tình hình an ninh trật tự ở khu vực trên được đảm bảo ổn định và được đông đảo người dân đồng tình khen ngợi.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/qua-khu-bat-hao-cua-ba-trum-dieu-hanh-o-ban-le-ma-tuy-voi-chieu-thuc-cuc-tinh-vi-a258161.html