Qua hàng xóm chơi, bé gái 1 tuổi rơi xuống bể cá tử vong

Ngày 25/8, thông tin từ ông Hoàng Anh Dũng Bí thư Đảng ủy xã Cảnh Hóa (huyện Quảng Trạch , Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến cháu bé 1 tuổi tử vong.

Theo đó, chiều tối 24/8, cháu Hoàng Lê Bảo Trang (SN 2019) con gái của chị Hoàng Thị Loan trú tại thôn Thượng Thọ, xã Cảnh Hóa cùng anh trai qua nhà hàng xóm chơi. Trong lúc đang vui chơi gần bể cá, không may bé Trang bị rơi xuống bể đuối nước tử vong.

 Bàn thờ và di ảnh của cháu bé xấu số trong ngôi nhà xập xệ, tồi tàn.

Bàn thờ và di ảnh của cháu bé xấu số trong ngôi nhà xập xệ, tồi tàn.

Được biết, chị Loan là người mẹ đơn thân của ba đứa con, gia cảnh thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Sau khi mất con, người mẹ nghèo không đủ tiền để lo hậu sự cho con.

Vụ tai nạn thương tâm như thêm một hồi chuông cảnh báo về tình trạng tử vong của trẻ nhỏ liên quan đến sông nước do thiếu sự quan tâm của người lớn. Hiện, chính quyền và người dân đã tổ chức quyên góp cùng với đó kêu gọi sự giúp đỡ để lo hậu sự cho cháu bé.

Trần Cường

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/qua-hang-xom-choi-be-gai-1-tuoi-roi-xuong-be-ca-tu-vong-357160.html