Quá hạn 6 tuần vẫn chưa tháo lô cốt

Nhiều người dân ở phường 3 quận 8 (TPHCM) gọi đến đường dây nóng Báo SGGP, phản ánh công trình xây dựng hệ thống cống bao thuộc Dự án cải thiện môi trường nước TPHCM giai đoạn 2 tại giao lộ Âu Dương Lân - Tạ Quang Bửu đã dựng rào chắn dài 35m, rộng 5m, chiếm hơn nửa chiều rộng đường Tạ Quang Bửu, khiến tuyến đường này thường xuyên ùn tắc

Ông Nguyễn Xuân Sinh, Bí thư Chi bộ khu phố 4, cho biết: “Bà con khu vực này ý thức rất cao và thông cảm, chia sẻ khó khăn với đơn vị thi công. Nhưng đơn vị thi công đã làm quá rề rà. Nhiều ngày liền không thấy họ làm việc. Theo bảng thông báo, lô cốt chắn đường để thi công từ ngày 26-5 đến ngày 30-8".

"Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn 6 tuần rồi mà đơn vị thi công vẫn chưa tháo dỡ lô cốt, gây ùn tắc giao thông. UBND phường 3 đã phải huy động nhiều lực lượng tham gia chấn chỉnh, phân luồng giao thông”, ông Sinh cho biết thêm.

Phóng viên ghi nhận tại hiện trường ngày 11-10, việc thi công đã cơ bản hoàn tất và đã rải đá dăm. Tuy nhiên, đơn vị thi công vẫn bỏ dở dang đó, chưa trải nhựa (ảnh). Công trình do Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị làm chủ đầu tư; Liên danh Yasuda - Kolon thi công.

ĐOÀN HIỆP

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/qua-han-6-tuan-van-chua-thao-lo-cot-552031.html