Quà Giáng sinh ý nghĩa bố mẹ giành tặng con

Đến ngày Giáng sinh, các bé rất hào hứng khi nghĩ về những món quà. Bố mẹ có thể đoán được sở thích và mong ước của con, để chọn được quà tặng phù hợp, theo ý nguyện của trẻ.

Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng sinh, Noel hay Christmas, là một ngày lễ kỷ niệm Chúa Giêsu sinh ra đời. Ngày lễ được cử hành chính thức là vào ngày 25/12 nhưng thường được mừng từ tối ngày 24/12 bởi theo lịch Do Thái, thời điểm tính bắt đầu một ngày là lúc hoàng hôn chứ không phải nửa đêm.

Tại Việt Nam, trước thời điểm Giáng sinh khoảng một tháng, mọi người đã bắt đầu trang trí nhà cửa, quán xá, đặc biệt ở các trung tâm thương mại, các tòa nhà cao tầng, những cây thông, hoặc ông già tuyết bằng xốp trắng với rất nhiều món quà biểu tượng cho dịp lễ này đã được trang trí và điểm tô khắp nơi, khiến không khí Giáng sinh rộn ràng hơn bao giờ hết.

Trẻ con và người lớn cùng hào hứng ra đường chụp hình và mua sắm những món quà Giáng sinh đầy ý nghĩa.

Dưới đây là gợi ý một số cách chọn quà tặng theo lứa tuổi, phụ huynh có thể tham khảo:

Quà Noel cho bé dưới 1 tuổi

Trẻ dưới 1 tuổi cần được kích thích phát triển các giác quan thị giác, thính giác và xúc giác nên bố mẹ nên lựa chọn những đồ chơi có thể phát ra âm thanh, có nhiều màu sắc và có hình khối đáng yêu. Các loại trống gỗ lắc/ trống nhựa lắc sẽ khuyến khích các bé cử động tay chân.

Chọn quà tặng cho bé từ 1-2 tuổi

Trẻ trên 1 tuổi bắt đầu thích chơi những khối xếp hình đòi hỏi sự khéo léo. Ở tuổi này, trẻ bắt đầu hiểu ra những gì đang diễn ra xung quanh mình.

Phụ huynh có thể tặng bé bộ đồ chơi đòi hỏi bàn tay khéo léo như những khối xếp hình nhỏ, thảm hình hay tranh ghép đơn giản.

Những món đồ chơi minh họa quan hệ nguyên nhân - kết quả. Chẳng hạn như, khi bạn ấn vào một cái nút thì những khối hình sẽ xuất hiện trước mắt bé.

Quà tặng cho bé từ 2-3 tuổi

Thời điểm này, trẻ bắt đầu phát triển ngôn ngữ và sự ham học hỏi, muốn khám phá. Con bạn bắt đầu biết sử dụng những từ ngữ khác nhau để thể hiện ra suy nghĩ của mình.

Lúc này giới tính của bé bắt đầu có sự phân chia rõ ràng, với con trai bị hấp dẫn bởi xe hơi hay đoàn tàu hỏa, máy bay, siêu nhân thì con gái lại thích những gì mềm mại như búp bê, gấu bông…

Quà Noel cho bé từ 3-6 tuổi

Ở độ tuổi này bé cần tăng cường khả năng vận động nhiều nên bố mẹ có thể chọn các món đồ chơi như: Đồ chơi kéo đẩy, vận động cho bé như quả bóng, xếp hình, ô chữ, ô tô, tàu hỏa… giúp bé phát triển cả về trí tuệ và thể lực.

Các món đồ chơi phát ra âm nhạc sáng tạo sẽ thu hút sự chú ý của bé và kích thích khả năng nhận biết các loại âm thanh khác nhau.

Ngoài ra thì ba mẹ cũng có thể tập cho bé chơi các loại đồ chơi đất sét, bột nặn tạo hình để phát triển óc sáng tạo của các bé.

Từ 6-10 tuổi

Ở lứa tuổi này, trẻ em đã có thể hiểu biết và bộc lộ tư duy, tính cách của mình. Các bé có thể thích hình tượng của một nhân vật trong bộ phim hoạt hình hay câu chuyện nào đó chẳng hạn như Bạch tuyết, Gấu Teddy, Panda, Siêu nhân…

Các món đồ chơi phát ra âm nhạc sáng tạo sẽ thu hút sự chú ý của bé và kích thích khả năng nhận biết các loại âm thanh khác nhau.

Ngoài ra thì ba mẹ cũng có thể tập cho bé chơi các loại đồ chơi đất sét, bột nặn tạo hình để phát triển óc sáng tạo của các bé.

Từ 6-10 tuổi

Ở lứa tuổi này, trẻ em đã có thể hiểu biết và bộc lộ tư duy, tính cách của mình. Các bé có thể thích hình tượng của một nhân vật trong bộ phim hoạt hình hay câu chuyện nào đó chẳng hạn như Bạch tuyết, Gấu Teddy, Panda, Siêu nhân…

Phụ huynh nên chọn cho bé gái những món quà mang tính trang trí, hay đồ chơi tập cho bé vừa chơi vừa học như bộ dụng cụ bác sĩ, đồ hàng nấu ăn,

Bé trai thì nên chọn mua đồ siêu nhân, bộ xếp hình, bộ siêu nhân lắp ráp, đồ điện tử như máy bay, người máy, bộ dụng cụ thể thao dành cho bé trai,…

Việt Hương (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/doi-song/an-choi/qua-giang-sinh-y-nghia-bo-me-gianh-tang-con-a350131.html