Quà Giáng sinh của Triều Tiên: 'Bình hoa' hay 'Tên lửa'?

Triều Tiên cảnh báo Mỹ nên đưa ra đề xuất 'có thể chấp nhận được' trước hạn chót vào cuối năm nay và sẽ tự quyết định 'món quà Giáng sinh' cho mình.

Đêm Giáng sinh (24/12) đã qua đi và món quà mà Bình Nhưỡng chuẩn bị cho Mỹ vẫn chưa lộ diện. Liệu Triều Tiên sẽ vượt qua ranh giới đỏ hay đơn giản chỉ là “đòn cân não”? Bất luận thế nào, thì câu trả lời chắc chắn sẽ làm thay đổi hoàn toàn tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên, kéo theo đó là toàn bộ cục diện trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Trump và ông Kim trong 1 lần gặp gỡ. Ảnh: DW.

Ông Trump và ông Kim trong 1 lần gặp gỡ. Ảnh: DW.

Vẫn với phong cách quen thuộc, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/12 dùng những lời lẽ lạc quan để nói về tiến trình đàm phán đang lâm vào bế tắc với Triều Tiên.

Phát biểu từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, nhà lãnh đạo Mỹ thậm chí còn tỏ ra khá thoải mái khi đề cập tới “món quà Giáng sinh” mà Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ gửi tới Washington: “Cả thế giới vẫn luôn ngạc nhiên về tôi. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi sẽ đối phó một cách thành công nếu nó đến. Có lẽ ông ấy sẽ gửi cho tôi món quà là một chiếc bình đẹp thay vì thử một vụ thử tên lửa. Tôi có thể nhận được một món quà tuyệt vời từ ông ấy."

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un đã gặp nhau trực tiếp ba lần với hy vọng đạt được một thỏa thuận lịch sử, theo đó Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa để đổi lấy việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế và bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, ba cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều đều đã kết thúc mà không đạt được bước đột phá nào cho vấn đề hạt nhân. Triều Tiên đã cảnh báo cách Mỹ hành xử sẽ quyết định “món quà Giáng sinh” mà họ nhận được vào hạn chót cuối năm nay. Càng gần đến hạn định này, Triều Tiên càng dồn dập thử tên lửa. Từ tháng 5 cho đến nay, nước này đã thử 13 quả tên lửa và vụ thử động cơ mới đây nhất ở bãi phóng Sohae đã làm gia tăng lo ngại về một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Planet Labs, một công ty của Mỹ chuyên chụp ảnh Trái Đất hôm 24/12 công bố những hình ảnh vệ tinh chụp một xí nghiệp quốc phòng của Triều Tiên, được cho nơi là đang phát triển và chế tạo các phương tiện như các bệ phóng di động để bắn các tên lửa đạn đạo tầm xa.

Dù là răn đe hay đơn giản chỉ là nhằm che đậy những nhược điểm lớn về quân sự và kinh tế như cách một số chuyên gia nói, thì rõ ràng Triều Tiên đang tỏ rõ sự thất vọng, thậm chí là bất bình trước sự thiếu linh hoạt và sáng tạo từ các nhà đàm phán Mỹ. Dù là “Tên lửa” hay “Bình hoa” như cách nói của Tổng thống Donald Trump, thì tất cả chắc chắn đều sẽ có tác động làm thay đổi căn bản tiến trình đàm phán hiện nay giữa Mỹ và Triều Tiên, kéo theo đó là toàn bộ cục diện trên bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Vương Nghị cùng ngày kêu gọi Mỹ “hành động ngay lập tức” nhằm thực thi các thỏa thuận đã đạt được với Triều Tiên tại Hội nghị thượng đỉnh hồi năm 2018 ở Singapore: “Trung Quốc và Nga đã làm tròn trách nhiệm của mình và kịp thời đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một dự thảo nghị quyết nhằm duy trì động lực của các nỗ lực chính trị và ngăn chặn tình trạng vượt tầm kiểm soát. Chúng tôi kêu gọi Mỹ “hành động ngay lập tức” nhằm thực thi các thỏa thuận đã đạt được với Triều Tiên tại Singapore. Chúng tôi khuyến khích Mỹ và Triều Tiên xây dựng một lộ trình khả thi để xây dựng một cơ chế hòa bình lâu dài và thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên.”

Còn tại New York, khi được hỏi về thông điệp Giáng sinh mà Tổng thư ký Antonio Guterres gửi đến ông Kim Jong-un, Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stephane Dujarric trả lời: “Thông điệp của chúng tôi gửi đến lãnh đạo của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là hãy nỗ lực vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Tiếp xúc ngoại giao là con đường duy nhất để đi đến hòa bình lâu dài và phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng được”./.

Thu Hoài/VOV1 (tổng hợp)

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/qua-giang-sinh-cua-trieu-tien-binh-hoa-hay-ten-lua-993715.vov