Qua Festival Huế: Du lịch có đạt như kỳ vọng?

VH- Với quan điểm, tổ chức Festival Huế không chỉ là giao lưu và quảng bá văn hóa Huế nói riêng, văn hóa Việt Nam nói chung ra thế giới, mà qua đó còn thúc đẩy và kích cầu cho phát triển du lịch địa phương. Sau 10 kỳ tổ chức Festival Huế (tức 20 năm), du lịch Huế đã đạt được gì?

Biểu diễn nghệ thuật của các đoàn nghệ thuật quốc tế tại “Lễ hội đường phố” của Festival Huế luôn thu hút đông đảo du khách tham gia

Từ việc tổ chức vào tháng 6 (định kỳ 2 năm/lần), Festival Huế chuyển sang tổ chức trùng với dịp nghỉ lễ 30.4 nên không ít hãng lữ hành cũng như các điểm tham quan dường như bị quá tải. Đã từng có nhiều ý kiến cho rằng, không nên tổ chức Festival trùng với dịp lễ, bởi nếu không có Festival thì khách du lịch vẫn đến Huế dịp lễ 30.4 rất đông. Thậm chí, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Sở VHTT cũng từng kiến nghị xin giãn thời gian tổ chức các kỳ Festival Huế, có thể là 3 năm hoặc 4 năm/lần. Thế nhưng, suốt 3 kỳ Festival Huế gần đây, địa phương này vẫn quyết định chọn dịp lễ 30.4 để tổ chức.

Tại Festival Huế 2016, số liệu thống kê cho thấy đã có gần 1 triệu lượt người tham dự các chương trình và lễ hội, trong đó lượng khách đến Huế trong những ngày diễn ra Festival là 250.000 lượt khách (tăng 23% so với cùng kỳ), lượng khách lưu trú đạt 195.000 khách (tăng 17% so với cùng kỳ). Lượng khách quốc tế đạt hơn 68.000, tập trung các thị trường Pháp, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Úc, Thái Lan... Con số này thật sự ấn tượng bởi thời gian diễn ra lễ hội chỉ 6 ngày. Cứ kỳ Festival sau lại thu hút đông du khách hơn kỳ Festival trước, nhưng nhiều người vẫn đặt câu hỏi: Con số đó có đủ cơ sở để khẳng định Festival Huế đã giúp du lịch Huế phát triển?

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2018 nói rằng, năm 2017 là năm đầu tiên ngành du lịch tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Số lượng khách du lịch đến với Huế năm 2017 đạt 3,8 triệu lượt, tăng 16,6% so với cùng kỳ, khách lưu trú ước đón khoảng 1.847.880 lượt, tăng khoảng 6% so cùng kỳ. Doanh thu du lịch ước thực hiện năm 2017 đạt khoảng 3.520 tỉ đồng, tăng gần 10%; doanh thu xã hội từ du lịch ước đạt gần 8.800 tỉ… Trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển du lịch Huế, phải kể đến Festival Huế được tổ chức định kỳ 2 năm/lần. Tuy nhiên, qua nhiều kỳ tổ chức, Festival Huế cần những động lực, cách làm mới và cả nguồn lực để tạo ra hình ảnh mới lạ, hấp dẫn hơn đối với du khách và công chúng địa phương… Đó cũng là vấn đề trăn trở của lãnh đạo tỉnh.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Việt Bắc tại Festival Huế 2016

Theo Sở Du lịch, thống kê từ các cơ sở lưu trú về số lượngkhách đặt phòng trong dịp diễn ra Festival Huế 2018 này đạt hơn 85%, trong đó các ngày từ 29.4 - 2.5 nhiều khách sạn đạt công suất 100%, chưa tính lượng khách lưu trú trong dân. Tuy nhiên, nếu so với các lễ hội của nhiều địa phương khác (như Festival quốc tế pháo hoa Đà Nẵng; Carnaval Hạ Long- Quảng Ninh…) thì lượng du khách đến Huế không phải là quá lớn. Ông Huỳnh Tiến Đạt, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Festival Huế chia sẻ, nhiều người vẫn băn khoăn việc tổ chức Festival Huế 2018 trùng với dịp lễ hội của nhiều địa phương khác, mà gần nhất là chương trình pháo hoa quốc tế tại Đà Nẵng, sẽ ảnh hưởng đến lượng du khách đến với Huế. “Tuy nhiên, mỗi lễ hội đều có thế mạnh để thu hút đối tượng du khách khác nhau, nên việc so sánh là chưa xác đáng. Khách đến với lễ hội pháo hoa Đà Nẵng thường là giới trẻ; nhưng phần lớn du khách đến Festival Huế lại là những người lớn tuổi, những người muốn khám phá về văn hóa. Không nên đặt vấn đề “thiệt-hơn” khi thời gian tổ chức lễ hội trùng với nhau, mà có thể nói là hỗ trợ thêm”, ông Đạt nói.

Chính vì tạo sự tươi mới để thúc đẩy du lịch, nên Festival Huế ngoài việc quảng bá văn hóa di sản Huế và Việt Nam đến du khách khắp năm châu, thì còn là cơ hội để địa phương giới thiệu đến du khách những tour, tuyến du lịch tham quan, trải nghiệm sinh thái ở những vùng ven của TP Huế.

Thành công của Festival đối với du lịch không phải là số lượng khách đến ngay trong lễ hội. Bởi vì số khách đến ngay trong thời gian diễn ra Festival Huế dù có đông mấy cũng là có hạn, mà vấn đề cốt lõi là Festival Huế đã tạo ra một sự kiện, một cú hích và sức hấp dẫn về lâu dài đối với du khách trong nước và quốc tế để các doanh nghiệp có điều kiện quảng bá mà thu hút khách về sau.

(Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng ban Tổ chức Festival Huế 2018)

Thùy An

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/ch%C3%ADnh-tr%E1%BB%8B/qua-festival-hu%E1%BA%BF-du-l%E1%BB%8Bch-c243-%C4%91%E1%BA%A1t-nh%C6%B0-k%E1%BB%B3-v%E1%BB%8Dng