Quá đen, Tuấn Anh lại chấn thương nặng

Tiền vệ tài hoa Tuấn Anh vừa trở lại ở mùa giải này, nhưng ngay ở trận đấu thứ 2 của NutiCafe V.League 2018 trên sân Lạch Tray, cầu thủ này đã phải rời sân bằng cáng và có nguy cơ nghỉ dài do tái phát chấn thương đầu gối.

Tuấn Anh bị gối và phải rời sân. Ảnh: Đăng Huỳnh

HAGL nhập cuộc rất tốt, chơi đường nét và làm chủ thế trận dù làm khách ở “chào lửa” Lạch Tray, nhờ khả năng cầm bóng, đập nhả cùng những pha tỉa khe, phát động của bộ đôi tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Tuấn Anh. Thế nhưng rất tiếc, chỉ chơi được 18 phút thì Tuấn Anh đau đớn rời sân bằng cáng, do tái phát chấn thương đầu gối.

Trong một pha lùi về hỗ trợ phòng ngự, Tuấn Anh đã không kịp thu chân khi đồng đội bay người xoạc phá bóng. Bị đè lên chân và gập gối, tiền vệ này phải rời sân bằng cáng, không thể tiếp tục thi đấu.

Chỉ chơi 18 phút, Tuấn Anh rời sân do bị tái phát chấn thương gối. Ảnh: Đ.H

Sự đau đớn của Tuấn Anh cùng với vẻ mặt đầy sợ hãi, ám ảnh của Xuân Trường, Công Phượng cũng như HLV Park Hang-seo trên khán đài cho thấy sự lo lắng với chấn thương của tiền vệ này. Đầu gối phải của Tuấn Anh bị tái phát và có lẽ đó là chấn thương nghiêm trọng.

Tuấn Anh đã phải phẫu thuật cả 2 gối và từ 2 năm nay vật lộn với chấn thương. Trước thềm AFF Cup 2016, chấn thương của cầu thủ tiến triển tốt nhưng một sai lầm trong phương pháp điều trị đã khiến anh nghỉ dài, mất cả mùa giải 2017. Trước NutiCafe 2018, anh mới trở lại nhưng khả năng tranh chấp, va chạm và xử lý không còn như trước.

HLV Park Hang-seo không giấu căng thẳng trên khán đài. Ảnh: Đ.H

Nếu Tuấn Anh chấn thương nặng, đó là tổn thất rất lớn với HAGL. Lo ngại hơn, tương lai của tiền vệ tài hoa nhất mà bao năm qua BĐVN mới sản sinh được sẽ đứng trước dấu hỏi lớn, với khả năng chơi bóng chuyên nghiệp của Tuấn Anh.

Trận Hải Phòng – HAGL ở vòng 2 diễn ra rất hấp dẫn, khi 2 đội chơi cởi mở giữa 4 khán đài chật kín khán giả. Tuy nhiên, mặt sân Lạch Tray quá xấu khiến chất lượng trận đấu bị ảnh hưởng nhiều.

Dính chấn thương, Tuấn Anh buồn bã và giấu mặt trước ống kính. Ảnh: H.Đ

Phía Hải Phòng, nếu như Đình Bảo rời sân sớm vì chấn thương cổ chân thì ngay hiệp 1, HAGL phải thay Tuấn Anh, Tăng Tuấn ra vì chấn thương nặng. Tất cả những chấn thương này đều có tác động của mặt sân xấu, cứng ở Lạch Tray.

G.A

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/qua-den-tuan-anh-lai-chan-thuong-nang-596271.ldo