'Quả đấm thép' 363 làm được những gì sau nửa tháng ra quân?

Sau 15 ngày hoạt động Tổ công tác 363 phát hiện, xử lý nhiều tên tội phạm, răn đe, phòng ngừa nguy cơ nhiều vụ án xảy ra.

Công an TP.HCM cho biết, sau nửa tháng triển khai, Tổ công tác 363 đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc phát hiện, xử lý tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự cho thành phố.

Theo thống kê của Công an TP.HCM, trong thời gian triển khai lực lượng 363, thành phố đã xảy ra 147 vụ, giảm 35 vụ (19,23%) so với giai đoạn thời gian liền kề, phá 106 vụ (đạt 72,1%).

 Tổ công tác 363 phát hiện nhiều tên tội phạm.

Tổ công tác 363 phát hiện nhiều tên tội phạm.

Riêng tổ công tác 363 đã phát hiện, kiểm tra, bàn giao 36 vụ với 64 đối tượng nghi vấn phần lớn hoạt động tín dụng đen, liên quan đến ma túy, cướp giật, gây rối trật tự công cộng…

Tổ này cũng lập biên bản đối với 961 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Cụ thể, trong 2 ngày đầu ra quân (30/12/2018), các tổ 363 Công an TP.HCM phát hiện xử lý 7 vụ với 10 người có dấu hiệu tội phạm hình sự, phạt 73 người chạy xe sai luật.

Trong 2 ngày đầu năm mới 2019, các tổ 363 và công an quận, huyện phát hiện, xử lý 85 trường hợp vi phạm.

Điển hình, vào 19h30 ngày 1/1, Tổ công tác 363 Công an quận 5 tuần tra trên địa bàn phường 12, phát hiện ô tô mang BKS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chở 8 người có biểu hiện nghi vấn đi đòi nợ thuê.

Tội phạm tàng trữ vũ khí, chất trái phép bị Tổ công tác 363 phát hiện.

Kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện 1 súng quẹt gas, dao bấm, dao Thái Lan, gậy 3 khúc nên bàn giao 8 nghi can cho Công an phường 12 xử lý.

Ngoài ra, lực lượng còn phát hiện, xử lý nhiều tội phạm ma túy, mang theo hung khí, đốt pháo sáng và vi phạm luật giao thông.

Điển hình nhất vào tối 8/1, Tổ công tác 363 huyện Hóc Môn yêu cầu dừng 2 xe gắn máy của một nhóm chạy trên đường Lý Thường Kiệt. Khi những người này tháo chạy, tổ công tác truy đuổi và giữ được 1 phương tiện, trong cốp xe có 2 dao dài.

Rạng sáng 9/1, Tổ công tác 363 quận 12 kiểm tra hành chính 2 người đi xe gắn máy có nhiều nghi vấn trên đoạn quốc lộ 1, đoạn qua phường Thới An.

Lê Xuân Tình (31 tuổi, quê Kon Tum, có 3 tiền án tội cướp tài sản) bị lực lượng bắt giữ.

Lực lượng phát hiện trong cốp xe của 2 người này có 1 con dao bấm, 1 dùi cui kim loại. 2 tên này khai nhận là Lê Xuân Tình (31 tuổi, quê Kon Tum, có 3 tiền án tội cướp tài sản) và Trần Bảo Trọng (24 tuổi, quê Kon Tum, có 1 tiền án tội cướp tài sản).

Nguồn VTC: https://vtc.vn/qua-dam-thep-363-lam-duoc-nhung-gi-sau-nua-thang-ra-quan-d452448.html