Quả chuối trị giá 120 nghìn USD bị người xem ăn tại triển lãm

Tác phẩm 'Diễn viên hài kịch' – một quả chuối – trị giá 120 nghìn USD đã có một kết thúc không thể hài hước hơn khi bị người xem ăn mất.

Quả chuối trị giá 120 nghìn đô la bị ăn trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Ảnh: Far Out Magazine.

Tác phẩm “Diễn viên hài kịch” (Comedy), sáng tác năm 2019, với chất liệu là một quả chuối được dán băng dính trên tường trắng. Đây là tác phẩm của Maurizio Cattelan, nghệ sĩ người Ý, sinh năm 1960, đang sống và làm việc tại New York.

Diễn viên hài kịch” được coi như một “biểu tượng của thương mại toàn cầu, sự sóng đôi với các phương tiện cổ điển của sự hài hước”. Nhà trưng bày Art Basel đã có một quyết định lớn khi trưng bày “Diễn viên hài kịch” vì tin rằng nó sẽ có một sự thu hút đặc biệt. “Việc quả chuối được dán vào tường hay trên trang bìa của tờ Bưu điện New York buộc chúng ta phải đặt câu hỏi về giá trị được đặt vào vật chất như thế nào”, nhà phê bình Emmanuel Perrotin nói. Tác phẩm của nghệ sĩ Maurizio Cattelan được đánh giá là không chỉ nói về các vật thể mà còn là cách vận động của chúng trong thế giới.

Ý tưởng của tác phẩm này đã nhận được sự đồng cảm của một nhà sưu tập người Pháp, người sẵn sàng trả 120 nghìn USD để sở hữu nó.

Duana - Một người đàn ông đã tự đặt tên cho mình là “Nghệ sĩ đói khát” (Hungy Artist) quyết định có một cuộc trình diễn của riêng mình khi gây choáng váng cho tất cả người xem triển lãm bằng cách ăn “Diễn viên hài kịch”.

Sau khi tạo dáng và ăn xong quả chuối, Duana đã bị cảnh sát tạm giữ. Khi được thả, Duana đã viết trên trang Tweeter của mình: “Một cuộc trình diễn của tôi. Tôi thực sự yêu các tác phẩm của Maurizio Cattelan và yêu sự sắp đặt này. Nó rất ngon”.

Phát ngôn viên của bộ sưu tập đã nhấn mạnh rằng, quả chuối đã được thay thế và điều này không phá vỡ tác phẩm gốc bởi ý tưởng của tác phẩm là mùi của quả chuối chứ không phải chính quả chuối ấy.

Tử Hưng (Dịch từ Tạp chí Far Out)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/qua-chuoi-tri-gia-120-nghin-usd-bi-nguoi-xem-an-tai-trien-lam-post71345.html