Quả chuối có giá… 'cực khủng'

Đó là một trong những trường hợp tiêu biểu thuộc dạng 'khó tin mà thật', được giới truyền thông Anh bình chọn trong cả năm 2018 vừa qua, khi một quả chuối bình thường đến tay người tiêu dùng bị đội giá lên gấp bội.

Cụ thể, ông Bobby Gordon dùng thẻ tín dụng mua một quả chuối nhập khẩu trên cửa hàng trực tuyến, thuộc chuỗi siêu thị bán lẻ danh tiếng Asda hòng đáp ứng đòi hỏi muốn ăn chuối của đứa con trai 7 tuổi. Đơn giá ghi rõ ràng như trong ảnh là 11 xu Anh (1 bảng Anh = 100 xu); nhưng trong hóa đơn thanh toán cho thấy trái chuối có giá "cực khủng" quá sức tưởng tượng là 930 bảng, tương đương 1.192 USD.

Khách hàng B. Gordon chỉ còn biết tự an ủi qua cách căn dặn cậu ấm, rằng hãy nhai thật chậm để thưởng thức những miếng chuối có thể là đắt nhất thế giới này.

Sau khi vụ mua chuối hoàn tất, ngân hàng nơi phát hành thẻ tín dụng đã xúc tiến ngay việc phong tỏa tài khoản của ông B. Gordon, do nghi ngờ khách hàng của mình là nạn nhân của sự lừa đảo.

Về phần Hãng Asda đã chuyển lại cho ông B. Gordon số tiền thừa là 929 bảng và 89 xu, kèm lời xin lỗi vì nguyên nhân kỹ thuật đã gây ra sự bất tiện không đáng có cho khách hàng.

T.Hường (theo BBC)

Nguồn ANTG: http://antg.cand.com.vn/do-day/qua-chuoi-co-gia-cuc-khung-529592/