Quả Cầu Vàng 2021: Không thảm đỏ, kết quả vẫn đầy màu sắc

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2021 vừa diễn ra sáng nay 1/3 (giờ Việt Nam). Được tổ chức trực tuyến trên kênh NBC, mùa giải năm nay đầy kịch tích và bất ngờ với kẻ thắng và người thua...

Mở đầu cho mùa trao giải của ngành công nghiệp giải trí Mỹ, Quả Cầu Vàng 2021 diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 nên không có thảm đỏ và bữa tiệc truyền thống tại khách sạn Beverly Hilton ở Beverly Hills, thành phố Los Angeles, bang California...

Mùa giải lần thứ 78 đặc biệt

Bộ dôi dẫn dắt Quả Cầu Vàng 2021, Amy Poehler và Tina Fey. (Nguồn: Twitter)

Bộ dôi dẫn dắt Quả Cầu Vàng 2021, Amy Poehler và Tina Fey. (Nguồn: Twitter)

Thay vì những khuôn hình đẹp cùng những bộ cánh rực rỡ, người xem chỉ được thấy hình ảnh giản dị của các nghệ sĩ từ phòng khách của họ. Cũng vì tổ chức trực tuyến nên lễ trao giải gặp không ít trục trặc kỹ thuật về đường truyền.

Ngay đầu chương trình, phần âm thanh của nam diễn viên Daniel Kaluuya bị ngắt hoàn toàn trước khi anh nhận giải, hay diễn viên Catherine O'Hara không tập trung khi phát biểu nhận giải vì điện thoại của chồng bên cạnh đang phát livestream trực tiếp.

Đây cũng là lần đầu tiên người xem chứng kiến độ đôi dẫn dắt ở hai đầu cầu: Tina Fey dẫn dắt trực tiếp trên đài NBC ở New York và Amy Poehler dẫn dắt ở khách sạn Beverly Hilton.

Netflix: Kẻ thắng lớn, người về trắng tay

Được dự đoán là ứng cử viên nặng ký nhưng bộ phim The Mank đã gây ngạc nhiên lớn nhất khi ra về trắng tay với 6 đề cử: Phim truyện xuất sắc thể loại tâm lý, Nam chính, Nữ phụ, Đạo diễn, Kịch bản và Nhạc nền trong phim.

Đây là dự án phim tiểu sử - chính kịch do đạo diễn David Fincher thực hiện dựa trên kịch bản của người cha quá cố Jack Fincher. Từng được lên kế hoạch quay vào cuối những năm 1990, nhưng sau hơn 20 năm sau, đạo diễn Fincher mới có thể bấm máy. Dù thất bại tại Quả Cầu Vàng, nhưng bộ phim vẫn còn nhiều hy vọng tại Lễ trao giải Oscar vào tháng tới.

Emma Corrin trong vai công nương Diana trong The Crown. (Nguồn: Netflix)

Cùng giành được 6 đề cử, nhưng bộ phim The Crown về Hoàng gia Anh đã giành được 4 giải Quả Cầu Vàng cho các thể loại quan trọng nhất gồm: Phim xuất sắc nhất, Nam chính xuất sắc nhất cho Josh O'Connor, Nữ chính xuất sắc nhất cho Emma Corrin và Nữ phụ xuất sắc cho Gillian Anderson.

Tại buổi lễ, diễn viên Emma Corrin gửi lời cảm ơn tới Công nương Diana vì đã dạy cô về lòng trắc ẩn và sự đồng cảm. Trong cuộc phỏng vấn trước đó, cô cũng chia sẻ, để hóa thân thành Công nương Diana, cô đã làm việc với một huấn luyện viên phương ngữ và nghiên cứu kỹ về cuộc đời của Công nương quá cố.

Với màn hóa thân xuất sắc vào nhân vật nữ Thủ tướng Anh Margaret Thatcher, diễn viên Gillian Anderson cũng gửi lời cảm ơn đến người thợ làm tóc đã giúp cô có vai diễn thành công.

Minari tiếp nối tiếng vang sau Parasite

Chiến thắng giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc là kết quả được cho là không có gì đáng ngạc nhiên của Minari. Bộ phim này dù có chất lượng đủ tốt để tranh giải phim chính kịch hay nhất, nhưng quy tắc của HFPA buộc Minari được xếp vào hạng mục phim nói tiếng nước ngoài.

Cảnh trong phim Minari. (Nguồn: A24)

Minari là phim tiếng Hàn, do đạo diễn Lee Isaac Chung - một tài năng gốc Hàn lớn lên ở Mỹ đảm nhiệm. Ông đã từng thực hiện nhiều tác phẩm được công chiếu tại LHP Cannes, Busan...

Với sự tham gia của dàn diễn viên tên tuổi gồm Steven Yeun, Youn Yuh Jung và Han Ye Ri, Minari kể về câu chuyện của một gia đình người Hàn chật vật nhập cư, kiếm kế sinh nhai tại đất Mỹ.

Tác phẩm một lần nữa chứng minh năng lực không thể coi nhẹ của các tài năng xứ Kim chi ở đường đua điện ảnh toàn cầu, cũng như khả năng chọn kịch bản của hãng phim A24 danh giá.

Đạo diễn nữ đoạt giải sau 37 năm

Tại lễ trao giải năm nay, Chlóe Zhao đã thắng giải Đạo diễn xuất sắc phim điện ảnh với bộ phim Nomadland. Có thể nói, đây là bước ngoặc của Quả Cầu Vàng khi Zhao là phụ nữ đầu tiên chiến thắng hạng mục này kể từ năm 1984, thời điểm Barbra Strisand chiến thắng với bộ phim Yentl.

Đạo diễn Chlóe Zhao trên trường quay. (Nguồn: Variety)

Là nữ đạo diễn gốc Á đầu tiên được đề cử, Zhao cho biết, giải thưởng này thuộc về toàn bộ diễn viên và đoàn làm phim: "Đây là lý do tại sao tôi yêu thích làm phim và kể chuyện. Nó cho chúng ta cơ hội để cười và khóc với nhau, để học hỏi lẫn nhau và có nhiều lòng trắc ẩn với nhau hơn".

Không chỉ vậy, Nomadland còn giành giải Phim điện ảnh xuất sắc, thể loại tâm lý. Phim có sự tham gia của Frances McDormand - đóng vai một phụ nữ tên Fern - người đã mất việc và chồng vừa qua đời. Cô quyết định đi du lịch Mỹ bằng một chiếc xe tải.

Phim còn có sự tham gia của David Strathairn, Linda May, Bob Wells, Derek Endres và Peter Spears.

Những vinh danh ấn tượng

Có lẽ, một trong những ấn tượng lớn của Quả Cầu Vàng 2021 là cố diễn viên Chadwick Boseman đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh, thể loại tâm lý trong vai nghệ sĩ chơi kèn trumpet trong bộ phim truyền hình Ma Rainey’s Black Bottom.

Chadwick Boseman được yêu quý nhiều nhất với vai diễn trong Black Panther thuộc vũ trụ điện ảnh siêu anh hùng của Marvel nhưng anh đã qua đời vì bệnh ung thư. Thay mặt anh nhận giải, người vợ Simone Ledward Boseman đã rưng rưng nói lời cảm ơn đoàn làm phim.

Minh tinh Jane được trao tặng Giải thưởng danh dự Cecil B. DeMille. (Nguồn: ABC)

Giải Quả Cầu Vàng năm nay cũng vinh danh minh tinh Jane Fonda với Giải thưởng danh dự Cecil B. DeMille. Trong khi đó, diễn viên Norman Lear được trao tặng giải thưởng Thành tựu trọn đời Carol Burnett cho thành tựu trong lĩnh vực truyền hình.

Norman Lear là người đứng sau nhiều chương trình lớn như All in the Family, The Jeffersons, Maude hay One Day at a Time.

Và những khoảnh khắc đáng nhớ

Như thường lệ, Quả Cầu Vàng luôn mang đến những niềm vui bất ngờ cho nhiều nghệ sĩ. Giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh, thể loại tâm lý, với vai diễn trong phim The United States vs. Billie Holiday, Andra Day đã khóc vì quá vui mừng khi biết mình chiến thắng, trong khi Sacha Baron Cohen đã kêu lên “Thật tuyệt vời” khi biết mình đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh, thể loại hài/ca vũ nhạc với vai diễn trong phim Borat Subsequent Moviefilm.

Còn Jason Sudeikis trong phim Ted Lasso nói rằng chuyện anh thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình, thể loại hài/ca vũ nhạc là "dở hơi" và gửi lời cảm ơn đến tất cả những bạn diễn vì họ đã khiến anh trở nên tốt hơn.

Gia đình diễn viên Mark Ruffalo theo dõi kết quả trên truyền hình. (Nguồn: US Weekly)

Khán giả còn chứng kiến khoảnh khắc cả gia đình diễn viên Mark Ruffalo thắng giải Nam chính xuất sắc phim truyền hình ngắn tập ôm nhau trong giây phút hạnh phúc.

Trong khi đó, nam diễn viên John Boyega phát trực tiếp trên Instagram cho biết anh vẫn không tin được mình là người chiến thắng Nam phụ xuất sắc nhất trong phim truyền hình Small Axe: "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi ở sân nhà một mình. Không có ai để cùng chia vui. Nhưng các bạn đừng lo, tôi đang rất ổn!".

Kết quả Quả Cầu Vàng 2021: Mảng điện ảnh Phim truyện xuất sắc - Thể loại tâm lý: Nomadland (Searchlight Pictures) Phim truyện xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Borat Subsequent Moviefilm (Amazon Studios) Nam chính xuất sắc - Thể loại tâm lý: Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom) Nam chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm) Nữ chính xuất sắc - Thể loại tâm lý: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday) Nữ chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Rosamund Pike (I Care a Lot) Nam phụ xuất sắc: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah) Nữ phụ xuất sắc: Jodie Foster (The Mauritanian) Đạo diễn xuất sắc: Chlóe Zhao - Nomadland (Searchlight Pictures) Kịch bản xuất sắc: The Trial of the Chicago 7 (Netflix) Nhạc nền trong phim xuất sắc: Soul (Pixar) - Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste Ca khúc chủ đề xuất sắc: Io Si (Seen) - The Life Ahead (Netflix) Phim hoạt hình xuất sắc: Soul (Walt Disney Pictures) Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Minari (A24) Mảng truyền hình Phim truyền hình xuất sắc - Thể loại tâm lý: The Crown (Netflix) Phim truyền hình xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Schitt’s Creek (CBC) Nam chính xuất sắc - Thể loại tâm lý: Josh O’Connor - The Crown Nam chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Jason Sudeikis - Ted Lasso Nữ chính xuất sắc - Thể loại tâm lý: Emma Corrin - The Crown Nữ chính xuất sắc - Thể loại hài/ca vũ nhạc: Catherine O’Hara - Schitt’s Creek Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: The Queen’s Gambit (Netflix) Nam chính xuất sắc: Mark Ruffalo - I Know This Much Is True Nữ chính xuất sắc: Anya Taylor-Joy - The Queen’s Gambit Nam phụ xuất sắc: John Boyega - Small Axe Nữ phụ xuất sắc: Gillian Anderson - The Crown

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/qua-cau-vang-2021-khong-tham-do-ket-qua-van-day-mau-sac-138004.html