Quả cầu lửa trên bầu trời Australia

Các nhà khoa học Australia đang tìm kiếm tàn dư của một thiên thạch bị đốt cháy ngoạn mục trên bầu trời Perth tối 28-8 (giờ địa phương). Hiện tượng bất thường này được nhiều người chụp ảnh lại và được mô tả là "quả cầu lửa" trên các mạng xã hội. Giáo sư Đại học Curtin, Phil Bland, cho biết đó "gần như chắc chắn" là một tiểu hành tinh bị đốt cháy khi đi qua bầu khí quyển của Trái đất, sự kiện chỉ xảy ra vài lần mỗi năm. Ông Bland là người sáng lập Mạng lưới Fireball Desert, một nhóm các nhà khoa học theo dõi đường đi của các thiên thạch và các tiểu hành tinh trên bầu trời đêm, với mục tiêu xây dựng một "bản đồ địa chất của Hệ Mặt trời".

B.N (Theo CNN)

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/126_194636_.aspx