Quả bóng World Cup 2018 đang ở đâu?

Telstar 18 được sử dụng ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào tháng 6 này. Tuy nhiên, hiện tại trái bóng trận khai mạc không có ở nước Nga.

Quả bóng sử dụng ở World Cup 2018 (Telstar 18) được giới thiệu trước thế giới trong một buổi lễ tổ chức ở Nga vào tháng 11 năm ngoái, với sự tham dự của các danh thủ nổi tiếng: Lionel Messi, Zinedine Zidane, Kaká, Xabi Alonso và Alessandro Del Piero.

Telstar 18 cùng nhà du hành vũ trụ tại Trạm Không gian quốc tế ISS.

Tuy nhiên, hành tung của Telstar 18 hiện tại đang ở đâu là một điều bí ẩn với nhiều người. Một thông tin gây sốc gần đây đã được tiết lộ, quả bóng được đưa lên trạm Không gian ISS từ tháng Ba, bởi nhà du hành vũ trụ người Nga Anton Shkaplerov.

Trái bóng sẽ quay trở lại Trái Đất với phi hành đoàn mang mã số ISS-54/55 và được sử dụng trong trận đấu khai mạc ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh giữa Nga và Ả Rập Xê Út vào ngày 14 tháng 6.

"Telstar 18 vừa quay lại trái đất cùng với phi hành đoàn của tàu vũ trụ Soyuz MS-07 vào ngày 3 tháng 6," Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga cho hay (Roscosmos).

World Cup 2018 được tổ chức từ ngày 14 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Có tổng cộng 11 thành phố đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, bao gồm: Moscow, St. Petersburg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, Yekaterinburg, và Sochi.

Telstar 18 được hãng thể thao nổi tiếng thế giới Adidas thiết kế dựa trên nguyên mẫu của trái bóng sử dụng ở Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm 1970.

Quả bóng World Cup 2018 được tích hợp công nghệ không dây tầm ngắn (chip NFC, Near- Field Communications) nhằm kết nối với người hâm mộ trên thế giới. Khán giả có thể tương tác với quả bóng thông qua chiếc điện thoại thông minh.

Tuy nhiên theo thông báo mới nhất, Telstar 18 không cung cấp dữ liệu về tốc độ bóng, tốc độ chạy hay lực sút của cầu thủ. Quả bóng được sản xuất tại thành phố Sialkot Pakistan.

Anh Nguyễn

Nguồn Tin Thể Thao: http://tinthethao.com.vn/qua-bong-world-cup-2018-dang-o-dau-d474805.html