Quả bóng vàng World Cup 2018: Mbappe và Modric chiếm ưu thế

Theo các hãng cá cược danh hiệu Quả bóng vàng World Cup khó lòng lọt khỏi tay 2 cầu thủ chơi ấn tượng nhất ở kỳ World Cup năm nay là sao trẻ Kylian Mbappe (Pháp), và tiền vệ Luka Modric (Croatia).

Mbappe (trái) và Modric nếu đoạt Quả bóng vàng World Cup nhiều khả năng cũng sẽ đoạt Quả bóng vàng châu Âu (Ballon d'Or) của tạp chí France FootballChụp màn hình

NGƯỜI HÙNG MODRIC

Trước các trận bán kết, Mbappe được đánh giá có nhiều cơ hội hơn, nhưng qua vòng bán kết thì Modric cho thấy rất xứng đáng nhận danh hiệu cao quý này khi thi đấu không biết mệt mỏi góp công lớn giúp Croatia vượt qua tuyển Anh để lần đầu tiên trong lịch sử có mặt ở trận chung kết World Cup.

Vì thế, các hãng cá cược như William Hill đã giảm tỷ lệ cược khả năng Modric đoạt Quả bóng vàng World Cup (Cầu thủ xuất sắc nhất) từ 7/1 (đặt 1 ăn 7) xuống còn 2/1 (đặt 1 ăn 2) do khả năng rất có thể xảy ra. Trong khi, Mbappe vẫn giữ tỷ lệ cược 10/11 (đặt 11 ăn 10).

Các cầu thủ còn lại vẫn có khả năng tranh chấp Quả bóng vàng World Cup là Antoine Griezmann tỷ lệ cược 9/1; N’Golo Kante (12/1); Paul Pogba (16/1) và Eden Hazard (25/1).

Trong lịch sử từng có cầu thủ không thi đấu trận chung kết nhưng vẫn đoạt Quả bóng vàng World Cup là Diego Forlan (Uruguay) 2010, cũng như cầu thủ ở đội thua trận chung kết vẫn đoạt Quả bóng vàng World Cup như Lionel Messi (2010), Zinedine Zidane (2006) và Oliver Kahn (2002).

Ở diễn biến khác, nếu Mbappe hoặc Modric đoạt Quả bóng vàng World Cup, thì họ cũng có nhiều khả năng vào cuối năm nay chặn đứng sự thống trị của 2 siêu sao Messi và Cristiano Ronaldo suốt 10 năm qua để đoạt danh hiệu Quả bóng vàng (Ballon d'Or) của tạp chí France Football, và trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ sau danh thủ Paolo Rossi (Ý) năm 1982 đoạt cú đúp Quả bóng vàng trong cùng 1 năm.

Giang Lao

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/world-cup-2018/qua-bong-vang-world-cup-2018-mbappe-va-modric-chiem-uu-the-90388.html