Quả bóng vàng Việt Nam 2008 chê thủ môn các ĐT Việt Nam

Sau những thất bại của đội tuyển U22 Việt Nam và mới nhất là ĐT U18 Việt Nam, Quả bóng vàng Việt Nam 2008, thủ môn Dương Hồng Sơn đã có phát biểu chỉ ra những điểm yếu của các thủ môn Việt Nam.

Tại SEA Games 29, sai lầm của thủ môn Phí Minh Long khiến U22 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước U22 Thái Lan ở lượt trận đấu cuối cùng tại vòng bảng. Thất bại này khiến ĐT U22 Việt Nam sớm phải chia tay với giấc mơ vàng SEA Games ngay tại vòng bảng và HLV Hữu Thắng đã xin từ chức để nhận trách nhiệm về thất bại của các học trò.

Thủ môn Y Eli Nie (phải) mắc sai lầm khiến U18 Việt Nam phải chia tay giải đấu trong cay đắng

Chiều ngày 13/9, đội tuyển U18 Việt Nam tiếp tục đi vào vết xe đổ của các đàn anh. Theo đó, sai lầm của thủ môn Y Eli Nie trong tình hống bắt phạt góc phút 86 đã trao cơ hội cho U18 Myanmar có được bàn thắng quyết định để ấn định thắng lợi 2-1. Kết quả này cũng vừa đủ để giúp U18 Myanmar vượt qua chính thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn để đoạt tấm vé vào bán kết VCK U18 ĐNÁ 2017 còn lại tại bảng đấu. Dù thi đấu rất ấn tượng trong 3 trận đấu trước đó và kiên cường trước những tình huống tấn công của U18 Myanmar, nhưng U18 Việt Nam cũng phải ngậm ngùi chia tay giải đấu ngay tại vòng bảng và không hoàn thành mục tiêu đặt ra tại giải.

Phát biểu với báo chí trong nước ngày hôm nay, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn người đã đoạt danh hiệu QBV Việt Nam năm 2008 đã thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu của các đàn em là thủ môn hiện tại của các đội tuyển Việt Nam: “Sai lầm của các em xuất phát từ vấn đề tâm lý. Lúc vào sân, thủ môn là vị trí bất di bất dịch. Trận đánh càng lớn, tâm lý thủ môn càng phải ổn định. Muốn làm người mà cả đội tin tưởng, điều đầu tiên thủ môn cần là sự vững vàng”.

Cựu thủ môn của Hà Nội FC đánh giá cao chất lượng chuyên môn của những đàn em như Minh Long, Nguyên Mạnh, Y Eli Nie và khẳng định họ đều đã từng có những trận đấu hay. Tuy nhiên, cựu danh thủ này chỉ ra vấn đề của họ là tâm lý: “Đầu óc họ nặng nề quá, chưa ra sân đã căng cứng. Tôi đánh giá họ chưa hơn được chúng tôi cả về kỹ thuật và sự máu lửa”.

Sai lầm của thủ môn Y Eli Nie trong trận đấu với U18 Myanmar tại VCK U18 ĐNÁ 2017 nối dài những sai lầm chết người của thủ môn các đội tuyển Việt Nam mắc phải trong thời gian gần đây. Theo đó, Tháng 12/2016, Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ trong trận bán kết lượt về với Indonesia ở AFF Suzuki Cup. Đội tuyển Việt Nam lần thứ hai liên tiếp rời AFF Cup ngay trên sân nhà.

Ngày 23/7/2017, Bùi Tiến Dũng bắt hụt bóng trong trận đấu với U22 Hàn Quốc. U22 Việt Nam thất bại nhưng vẫn có mặt ở vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đến ngày 24/8/2017, Phí Minh Long mắc sai lầm kép trong trận đấu với U22 Thái Lan. U22 Việt Nam thua chung cuộc 0-3, rời SEA Games 29 và để lại cả triệu sự nuối tiếc của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn trong nước khi U22 Việt Nam được đánh giá sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ trẻ tài năng.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/qua-bong-vang-viet-nam-2008-che-thu-mon-cac-dt-viet-nam-292-254656.html