Quả bóng vàng 2019: Ðỗ Hùng Dũng sẽ đánh bại Quang Hải?

Tối nay 26/5, Gala trao giải thưởng danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh sau một thời gian tạm hoãn vì dịch COVID-19. Tiền vệ CLB Hà Nội, Ðỗ Hùng Dũng đang được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất.

Hùng Dũng sẽ tỏa sáng tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam tối nay? Ảnh: HỮU PHẠM

Hùng Dũng sẽ tỏa sáng tại lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam tối nay? Ảnh: HỮU PHẠM

Theo kế hoạch ban đầu, Gala trao giải cuộc bình chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2019 sẽ diễn ra ngày 13/2 tại TP Hồ Chí Minh. Nhưng do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, BTC đã phải lùi thời gian trao giải.

Trong danh sách rút gọn đề cử Quả bóng vàng gồm 5 cái tên, trong đó có 4 đại diện thuộc CLB bóng đá Hà Nội, gồm: Quang Hải, Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết và Văn Hậu (hiện đang khoác áo SC Heerenveen). Người còn lại là tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel). Đây là kết quả không bất ngờ khi năm vừa qua, đội bóng của bầu Hiển đóng góp nhiều tuyển thủ cho các đội tuyển quốc gia và có màn trình diễn rất ấn tượng ở các đấu trường cấp CLB. Họ vô địch V-League 2019, vào tới bán kết AFC Cup 2019 đồng thời đánh bại “người anh em” Quảng Nam để vô địch cúp Quốc gia.

Trên thực tế, Đỗ Hùng Dũng không chơi quá nổi bật ở cả cấp độ CLB cũng như đội tuyển quốc gia. Điều này có thể một phần do phong cách thi đấu, lối chơi của Hùng Dũng trên sân bóng. Hùng Dũng không có kỹ thuật như một nghệ sỹ kiểu tiền vệ Tuấn Anh (HAGL), không có những giây phút bùng nổ giống đồng đội Quang Hải. Bù lại, anh thể hiện sự ổn định rất cao, chơi cần mẫn và đóng vai trò ngày càng quan trọng ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam.

Giải đấu giúp Hùng Dũng “ghi điểm” mạnh nhất là SEA Games 30 (Philippines), nơi anh cùng Trọng Hoàng được HLV Park Hang Seo tin tưởng triệu tập vào đội tuyển U22 Việt Nam với tư cách 2 suất trên 22 tuổi (U22+2). Cả hai được đánh giá chính là sự khác biệt của U22 Việt Nam so với các đối thủ trong khu vực. Chính nhờ đó, Hùng Dũng đã vụt lên để vượt qua Quang Hải, vốn dẫn đầu trong suốt giai đoạn bình chọn trước đó. Việc sớm bị chấn thương không thể ra sân đã khiến Quang Hải thất thế, cho dù trước đó tiền vệ quê Đông Anh dẫn đầu trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2019. Quang Hải đã thi đấu rất tốt ở Asian Cup 2019, mờ nhạt ở lượt đi V-League 2019 nhưng kịp gỡ điểm ở giai đoạn lượt về để đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, dù không quá nổi bật nhưng Quang Hải vẫn được ông Park trọng dụng và đã thi đấu khá tròn vai.

Có một chút tiếc nuối cho Nguyễn Văn Quyết khi dù tỏa sáng trong màu áo CLB Hà Nội ở cả V-League cũng như AFC Cup 2019, việc không được HLV Park Hang Seo sử dụng ở đội tuyển Việt Nam đã khiến anh mất điểm số khá lớn. Theo đánh giá, tại CLB Hà Nội những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm như Văn Quyết, Thành Lương hay ngoại binh Pape Omar, Oseni…mới đóng vai trò quan trọng, làm “bệ đỡ” cho những cầu thủ trẻ như Quang Hải, Hùng Dũng tỏa sáng.

Văn Hậu là trường hợp khá đặc biệt ở cuộc bầu chọn năm nay. Hậu vệ quê Thái Bình đóng góp rất ít cho thành tích của CLB Hà Nội trước khi đầu quân cho SC Heerenveen nhưng không được ra sân cả mùa giải qua. Ở cấp độ đội tuyển, đóng góp của Văn Hậu là không nổi bật nếu đặt cạnh những cái tên như Trọng Hoàng hay Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh. Tuy nhiên, có lẽ việc được khoác áo một đội bóng châu Âu đã giúp Văn Hậu ghi điểm. Sẽ là một bất ngờ nho nhỏ nếu trong đêm Gala tối nay, Văn Hậu vượt qua các đàn anh như Trọng Hoàng hay Văn Quyết để đoạt danh hiệu Quả bóng đồng.

Danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất được dự báo khó thoát khỏi tay tiền vệ Hoàng Ðức (Viettel), một trong những gương mặt nổi bật trong màu áo U22 Việt Nam tại SEA Games 30.

N.P

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/qua-bong-vang-2019-%C3%B0o-hung-dung-se-danh-bai-quang-hai-1663339.tpo