Qua bến đò Phuống (Thanh Chương) nơm nớp lo ...

Mặc dù là điểm giao thông quan trọng kết nối nhiều xã trên địa bàn huyện Thanh Chương nhưng bến đò Phuống thuộc 2 xã Thanh Giang và Thanh Yên đang xuống cấp nghiêm trọng; tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão sắp đến.

Vượt qua con đê của xã Thanh Yên (Thanh Chương), chúng tôi có mặt tại tuyến đường "độc đạo" để xuống bến đò Phuống. Con đường đất xuống bến gập ghềnh ổ gà, trời mưa đọng nước, trơn trượt, đi lại khó khăn.

Bến đò không có chỗ cho khách ngồi chờ, không mái che, lan can chắn ... Ngay sát điểm đỗ để khách lên xuống đò, tình trạng sạt lở nghiêm trọng, tạo thành những hỏm sâu vào bờ, rất nguy hiểm.

Đò Phuống là điểm giao thông đường thủy quan trọng tại huyện Thanh Chương có hàng trăm lượt khách qua lại mỗi ngày. Ảnh: Quang An

Đò Phuống là điểm giao thông đường thủy quan trọng tại huyện Thanh Chương có hàng trăm lượt khách qua lại mỗi ngày. Ảnh: Quang An

Ông Phan Văn Hòa, người dân xã Thanh Yên cho biết: Khi mới mở bến, bến đò được xây dựng khá kiên cố, điểm chờ khách có mái che và các bậc lên xuống để phục vụ người dân nhưng do thiên tai nên chỉ trong thời gian ngắn, điểm chờ này bị xuống cấp, hư hỏng nên bị bỏ không. Người dân phải di chuyển sang bến mới này, cách bến cũ khoảng 10 mét.

Thường xuyên đi đò để qua xã Thanh Yên lên QL 4 xuống TP. Vinh, bà Lê Thị Hồng, xã Thanh Giang thở dài: "Mặc dù bến đò đã hoạt động rất lâu nhưng không có lan can chắn cũng không có hệ thống đèn báo tại 2 đầu bến; chỉ sơ sẩy một chút là người và xe dễ bị lao xuống sông".

Các vật dụng chèo chống thuyền và lên xuống của khách tại bến rất thô sơ và không đảm bảo an toàn. Ảnh: Quang An

Hiện tại, điểm lên xuống của bến đò chỉ được dựng bằng tấm ván thô sơ, mỗi khi đò cập bến, người lái đò mang theo dây thừng để cột chặt vào các cọc chống để neo giữ; không đảm bảo an toàn.

Mặc dù đã được trang bị áo phao nhưng hầu hết hành khách không mặc hoặc có mặc cũng chỉ mang tính đối phó khi có lực lượng chức năng kiểm tra.

Bờ kè tại khu vực bến đò hiện đang bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào bờ. Ảnh: Quang An

Mặc dù có áo phao trên thuyền nhưng hầu như không hành khách nào mặc. Ảnh: Quang An

Đây là điểm nút giao thông đường thủy quan trọng, không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai xã Thanh Yên, Thanh Giang mà người dân các xã ở vùng lân cận như Thanh Lương, Thanh Khai, Thanh Xuân... cùng thường xuyên đi lại qua bến đò này.

Ngày cao điểm có hàng trăm lượt khách qua đò, chủ yếu là học sinh đi học, giáo viên đi dạy ở các xã lân cận và khách lên tuyến QL 46 để đi chợ và đi các huyện khác.

Nhưng tình trạng bến đò bị xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân rất lo lắng khi đi qua đò.

Ông Nguyễn Cảnh Điền – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Yên cho biết: Để đảm bảo an toàn cho hành khách, tất cả các phương tiện hoạt động tại bến đò Phuống đã được đăng ký, đăng kiểm và tham gia bảo hiểm đầy đủ. Hiện tổ lái đò tại xã gồm có 5 người, có đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn.

Thế nhưng bà con nhân dân địa phương lo lắng khi mùa mưa bão đến gần vì bờ kè đang bị sạt lở nghiêm trọng, mất an toàn và các thiết bị tại bến đã xuống cấp. Tuy nhiên hiện nay, chưa có dự án đầu tư, nâng cấp bến đò. Hàng năm, xã đều trích một phần kinh phí để đổ thêm sỏi đá, gia cố phần đường đi và bờ kè để không xẩy ra rủi ro nhưng đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời".

Clip mất an toàn tại bến đò Phuống (Thanh Chương)

Quang An

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/qua-ben-do-phuong-thanh-chuong-nom-nop-lo-201844.html