QL1 qua Huế ngập trắng, ô tô 'bơi' trong biển nước

Chiều 10/12, tại Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) vẫn mưa to, lượng nước đổ về lớn khiến một số đoạn QL1 bị ngập cục bộ.

Mưa lớn khiến một số đoạn QL1 qua huyện Phúc Lộc bị ngập cục bộ, xe ô tô phải "lội nước"

Mưa lớn khiến một số đoạn QL1 qua huyện Phúc Lộc bị ngập cục bộ, xe ô tô phải "lội nước"

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, riêng QL1 đoạn qua thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) có 2 đoạn bị ngập khá dài. Đoạn trước nhà hàng tiệc cưới Lăng Cô bị ngập. Nước đổ về không thoát kịp khiến đoạn QL1 này và sân nhà hàng ngập nước.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên- Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp nhiễu động gió Đông tầng thấp nên từ tối ngày 7/12 đến ngày 10/12 ở Thừa Thiên- Huế đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến như ở vùng núi Nam Đông, Thượng Nhật từ 70-100mm, vùng đồng bằng và vùng núi A Lưới từ 200-300mm, một số nơi mưa rất to như Phong Bình 513mm, Bạch Mã 454mm, Bình Thành 256mm..

Đặc biệt, đoạn phía Bắc trạm CSGT Phú Lộc (phía Bắc ngã 3 QL1 và đường về Cảng Chân Mây), lượng nước từ phía đồi núi đổ xuống khiến nước chảy tràn qua QL1.

Trước đó, khoảng từ 3h-7h ngày 10/12, mưa lớn kéo dài đã gây ngập úng trên QL1 đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) với độ sâu ngập 0,2 - 0,3m gây ách tắc giao thông cục bộ. Công an huyện Phú Lộc đã tổ chức phân luồng, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi lưu thông qua khu vực bị ngập úng. Hiện tại nước đã rút, giao thông trở lại bình thường.

Trong khi đó, mưa lớn trong những ngày qua khiến nước từ thượng nguồn đổ về cũng đã gây chia cắt một số tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế). Gần trưa ngày 10/12, tại đoạn đường thường xuyên bị ngập lụt trên Tỉnh Lộ 9, đoạn qua tổ dân phố Trạch Tả (thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền) ngập sâu khoảng hơn 1m, lực lượng chức năng đã bố trí người trực, cảnh báo cho người và phương tiện không đi qua khu vực nguy hiểm.

Một số đoạn tuyến khác trên địa bàn huyện Phong Điền cũng đang bị ngập sâu như ở QL49 qua cầu Eo thuộc xã Phong Hòa, khu vực trước Trường THCS Trần Văn Kỷ (Phong Bình); thôn Vĩnh Hương, Phường Hóp (xã Phong An); thôn Phong Thu (xã Phong Mỹ), đường liên thôn qua các thôn Hiền An, Bến Củi (xã Phong Xuân)…

Sáng 10/12, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phong Điền đã chỉ đạo 2 trường Tiểu học và 1 trường THCS ở các xã Phong Hòa, Phong Bình và Phong Chương cho học sinh nghỉ học.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận chiều 10/12:

Một trong những đoạn bị ngập trên QL1 đoạn qua thị trấn Lăng Cô

Nước không thoát kịp khiến xe ô tô vất vả "lội nước"

Một vị trí ngập khác trên QL1 đoạn qua thị trấn Lăng Cô

Ngập cục bộ trên QL1 và sân nhà hàng tiệc cưới Lăng Cô, huyện Phú Lộc

Một đoạn ngập khác trên QL1 qua huyện Phú Lộc (cách đường dẫn phía Nam hầm Phú Gia) vài chục mét

Nước chảy tràn qua QL1 đoạn phía Bắc ngã 3 QL1 và đường về Cảng Chân Mây

Trường Tiểu học và THCS Lộc Bình bị nước lũ "bủa vây" và ngập sâu

Nước cuốn theo đất đá trút xuống chảy tràn qua QL49

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ql1-qua-hue-ngap-trang-o-to-boi-trong-bien-nuoc-d281721.html