QL1 lại ngập đúng đoạn xe khách bị cuốn trôi làm 19 người chết 10 năm trước

QL1 đoạn qua xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh - nơi xảy ra vụ nước lũ cuốn trôi xe khách 10 năm trước làm 19 người tử vong...lại ngập.

QL1 đoạn qua xã Xuân Lam lại ngập sau trận lũ kinh hoàng 10 năm trước

QL1 đoạn qua xã Xuân Lam lại ngập sau trận lũ kinh hoàng 10 năm trước

Chiều tối ngày 30/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Võ Trường Giang - Chi cục trưởng Chi cục QLĐB II.3 cho biết, tuyến QL1 đoạn qua xã Xuân Lam (nơi xảy ra vụ xe khách bị lũ cuốn trôi năm 2010 làm 19 người chết) đang bị ngập.

"Nước đang ngập ở mức 30 - 40cm. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và phương tiện, đơn vị đã lập rào chắn, cấm đường; đồng thời tổ chức phân luồng từ xa", ông Giang cho biết.

Xác nhận thông tin, ông Phạm Xuân Đại - Chủ tịch UBND xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân cho biết thêm: Nước ngập kéo dài khoảng 2km, từ đầu địa phận Xuân Lam đến cầu Rong.

"10 năm sau vụ nước lũ cuốn trôi xe khách kinh hoàng (năm 2010), đến giờ tuyến đường này mới ngập. Hiện đơn vị quản lý đường bộ đã cấm đường, chính quyền cũng đã thông báo để bà con nhân dân biết để không qua lại đoạn đường này", ông Đại cho biết thêm.

Cũng trong ngày hôm nay (30/10), hoàn lưu bão số 9 đã gây mưa to, đến rất to đã khiến cho nhiều nơi ở các huyện ở Hà Tĩnh như Nghi Xuân, Hương Sơn, Vũ Quang... ngập sâu trong nước, gây chia cắt. Nhiều tuyến giao thông bị ngập nước, sạt lở taluy gây tắc đường.

Lực lượng chức năng lập rào chắn cấm đường

Cách đây đúng 10 năm, lúc 4h30 ngày 18/10/2010, xe khách BKS 48K-5868, do anh Trần Văn Trường (SN 1974, trú ở xã Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định) điều khiển, di chuyển trên QL1, chở trên xe 34 hành khách (5 trẻ em) và 4 người nhà xe.

Khi xe đi đến địa phận xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân thì đường bị ngập do nước lũ từ sông Lam dâng cao làm ngập cọc tiêu hai bên đường.

Mặc dù thấy nước lũ đang dâng cao gần ngập đèn ôtô, làm hạn chế tầm chiếu sáng nhưng do chủ quan, ông Trường vẫn lái xe đi. Đi gần 1000m, thấy phía trước chỉ còn khoảng 100m đường bị ngập, bất ngờ ô tô bị trật bánh khỏi mặt đường rồi xe nghiêng hẳn xuống ta luy bên trái và bị nước lũ cuốn ra sông Lam.

Lúc này, ông Trường hô mọi người tự đập vỡ kính để thoát thân ra ngoài. Riêng bản thân ông Trường dùng tuốc nơ vít đập vỡ kính buồng lái chui ra ngoài, bám vào cột điện hạ thế và được người dân địa phương đưa xuồng ra cứu. Vụ tai nạn làm chết 19 người, một người mất tích.

Sỹ Hòa

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/ql1-lai-ngap-dung-doan-xe-khach-bi-cuon-troi-lam-19-nguoi-chet-10-nam-truoc-d484488.html